Thời gian gần đây, Việt Nam đang chứng kiến những bước đi ngày càng táo bạo trong đầu tư hạ tầng thể thao – văn hóa, với hàng loạt dự án quy mô lớn được đề xuất và triển khai. Có thể kể đến sân vận động Trống Đồng – được kỳ vọng là lớn nhất thế giới với sức chứa 135.000 chỗ ngồi tại Khu đô thị thể thao Olympic (Hà Nội); sân vận động 65.000–75.000 chỗ tại Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc (TP. HCM); hay sân vận động PVF Hưng Yên với quy mô 60.000 chỗ ngồi.
Trong làn sóng đầu tư đó, TP. Hải Phòng cũng chính thức nhập cuộc với kế hoạch xây dựng sân vận động mới với sức chứa 30.000 chỗ thuộc Dự án Khu liên hợp văn hóa – thể thao phía Tây thành phố, tọa lạc tại phường Thạch Khôi và xã Liên Hồng – khu vực thuộc TP. Hải Dương cũ.
Theo quy hoạch, Khu liên hợp văn hóa – thể thao có tổng diện tích hơn 28ha, với tổng mức đầu tư dự kiến 790 tỷ đồng. Dự án được định hướng trở thành tổ hợp thể thao – văn hóa hiện đại, đồng bộ, phục vụ cả thi đấu chuyên nghiệp lẫn các hoạt động cộng đồng quy mô lớn.

Phối cảnh dự án. Ảnh: Internet
Quy mô đầu tư bao gồm: sân vận động khoảng 30.000 chỗ ngồi; nhà thi đấu và tập luyện đa năng sức chứa khoảng 3.000 chỗ, đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế; nhà thi đấu bóng bàn quy mô tương tự; cùng hệ thống sân ngoài trời, khu trường bắn, các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như giao thông nội bộ, cấp thoát nước, điện, phòng cháy chữa cháy, thông tin liên lạc, cảnh quan và cây xanh.
Với sức chứa 30.000 chỗ, sân vận động mới phía Tây Hải Phòng có quy mô tương đương sân Lạch Tray (30.000 chỗ), tiệm cận sân Mỹ Đình (khoảng 40.000 chỗ), đồng thời vượt trội so với nhiều sân vận động cấp tỉnh như sân Việt Trì (20.000 chỗ) hay sân Điện Biên (khoảng 10.000 chỗ). Điều này cho thấy tham vọng rõ nét của Hải Phòng trong việc nâng tầm hạ tầng thể thao.
Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2024–2026, thành phố sẽ ưu tiên xây dựng nhà thi đấu và khu tập luyện đa năng 3.000 chỗ, cùng các hạng mục ngoài trời và hạ tầng kỹ thuật. Các công trình còn lại trong khu liên hợp sẽ tiếp tục được triển khai ở giai đoạn sau.
Một điểm đáng chú ý khác là vị trí dự án nằm đối diện Trung tâm thương mại Aeon Mall, hiện đang được xây dựng với tổng vốn đầu tư hơn 1.180 tỷ đồng. Khi cả hai công trình đồng loạt hình thành, khu vực phía Tây thành phố được kỳ vọng sẽ nhanh chóng trở thành cực phát triển mới, thu hút cư dân, giới trẻ, các hoạt động thể thao – giải trí và sự kiện quy mô lớn.

Khu liên hợp văn hóa - thể thao này nằm đối diện Trung tâm thương mại Aeon Mall. Ảnh: Báo Dân trí
Với quy mô, vị trí và tính đồng bộ, sân vận động và khu liên hợp văn hóa – thể thao phía Tây Hải Phòng không chỉ phục vụ thể thao thành tích cao, mà còn được định hướng trở thành điểm hẹn cộng đồng, không gian tổ chức sự kiện văn hóa – xã hội, góp phần tăng cường kết nối và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.
Lãnh đạo TP. Hải Phòng khẳng định, đây là bước đi chiến lược trong giai đoạn 2026–2030, nhằm nâng cao chất lượng sống, xây dựng đô thị hiện đại và từng bước khẳng định vị thế của Hải Phòng trên bản đồ thể thao – văn hóa cả nước. Thành phố cũng đã giao các sở, ngành liên quan sớm nghiên cứu phương án đầu tư khả thi, bảo đảm dự án được triển khai đồng bộ với các quy hoạch phát triển chung.
Khi hoàn thành, Khu liên hợp văn hóa – thể thao phía Tây Hải Phòng được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu tập luyện, thi đấu thể thao chuyên nghiệp, đồng thời trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng quy mô lớn, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thể dục thể thao và đời sống đô thị Hải Phòng trong giai đoạn mới.
Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cả nước giữ nguyên 6 thành phố trực thuộc Trung ương gồm TP. HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Huế, Hải Phòng, Hà Nội. Trong 6 thành phố này, Hải Phòng có diện tích nhỏ nhất với 3.195km2, dù đã nhập với tỉnh Hải Dương. Trước khi sáp nhập, Hải Phòng có diện tích hơn 1.500km2, Hải Dương có diện tích hơn 1.600km2.