Cùng với núi Bà Đen (Tây Ninh) và núi Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội), núi Nưa – Am Tiên được xem là một trong ba huyệt đạo thiêng của đất nước, nơi hội tụ yếu tố linh khí và giá trị lịch sử - văn hóa lâu đời. Hiện tại, dự án Quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên tọa lạc tại núi Nưa đang được chủ đầu tư triển khai, hướng đến trở thành điểm nhấn đặc biệt trên bản đồ du lịch tâm linh Việt Nam.
Theo quy hoạch, dự án có tổng quy mô gần 350ha, được chia thành 3 giai đoạn với định hướng phát triển từ dịch vụ, du lịch văn hóa đến sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp. Ở giai đoạn 1, chủ đầu tư triển khai Khu dịch vụ thương mại kết hợp hệ thống cáp treo trên diện tích 31,74ha, tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng. Đây được xem là hạ tầng nền tảng nhằm từng bước hình thành không gian đón khách và kết nối lên khu vực đỉnh núi.

Phối cảnh tôn tượng Phật trên đỉnh núi Nưa. Ảnh: CĐT
Giai đoạn 2 - giai đoạn then chốt của dự án mở rộng sang Khu dịch vụ du lịch và trục cảnh quan văn hóa với diện tích hơn 58ha, tổng mức đầu tư trên 9.600 tỷ đồng. Trọng tâm của giai đoạn này là công trình tôn tượng Phật Đại Nhật Như Lai, được kỳ vọng trở thành tượng Phật bằng đồng mạ bạc lớn nhất và cao nhất thế giới. Công trình mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, đồng thời là một tác phẩm nghệ thuật Phật giáo quy mô lớn, được thực hiện bởi hàng trăm nghệ nhân đúc đồng trong nước.
Giai đoạn 3 sẽ hình thành Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng trên diện tích gần 296ha, với tổng vốn đầu tư hơn 22.000 tỷ đồng, hướng tới khai thác hài hòa giữa cảnh quan tự nhiên và không gian nghỉ dưỡng gắn với yếu tố tâm linh.
Theo báo Lao Động, tại khu vực chân núi - dọc tuyến đường dẫn lên đỉnh Am Tiên, chủ đầu tư đã dựng biển giới thiệu dự án, đồng thời hình thành một vườn ươm cây xanh quy mô lớn để phục vụ công tác cảnh quan. Trên đỉnh núi Nưa, hạng mục khối đế của tôn tượng Phật đang được thi công khẩn trương. Công trình được xây dựng bằng bê tông cốt thép với quy mô lớn, là nền móng để đặt pho tượng Phật Đại Nhật Như Lai trong tương lai.

Công trường dự án. Ảnh: Quách Du
Theo thiết kế, tôn tượng Phật Đại Nhật Như Lai có tổng chiều cao 167,5m, gồm khối đế cao 45m, đài sen cao 13,6m và phần tượng cao 108,9m. Hiện nay, tượng Trung Nguyên Đại Phật tại Nghiêu Sơn (Trung Quốc) với tổng chiều cao 153m đang được công nhận là tượng Phật cao nhất thế giới. Như vậy, sau khi hoàn thiện, tượng Phật Đại Nhật Như Lai tại Am Tiên sẽ vượt kỷ lục hiện tại.
Việc dự án được triển khai đồng bộ, đặc biệt là hạng mục tôn tượng trên đỉnh núi Nưa, đang tạo nhiều kỳ vọng cho người dân địa phương và du khách. Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2027, trở thành biểu tượng mới của du lịch tâm linh Am Tiên và điểm đến nổi bật của Thanh Hóa trong những năm tới.