Tập đoàn Doji Land mới đây đã chính thức công bố dự án thứ 4 tại Hải Phòng - tòa tháp phức hợp cao 388m với 75 tầng, tọa lạc tại lô I14-CTHH01, khu trung tâm hành chính Bắc Sông Cấm (phường Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng).
Theo đó, dự án bao gồm tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp, văn phòng cho thuê và khu căn hộ hạng sang, được quy hoạch với hai khối công trình gồm tháp hỗn hợp cao 75 tầng và tháp chung cư cao 38 tầng.
Với quy mô này, công trình được dự kiến lọt vào Top 5 tòa nhà cao nhất Việt Nam, đồng thời trở thành biểu tượng mới của thành phố Cảng khi vượt qua giới hạn chiều cao tối đa 60 tầng được quy định cho các lô đất lân cận.

Phối cảnh tòa tháp phức hợp tọa lạc tại lô I14-CTHH01, khu trung tâm hành chính Bắc Sông Cấm của Doji Land. Nguồn ảnh: Internet
Theo hồ sơ, dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng và dịch vụ thương mại tại lô 1.14/CTHH-01 có tổng diện tích khoảng 32.500m2, tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng.
Công trình nằm tại khu đô thị mới Bắc Sông Cấm - trung tâm chính trị, hành chính mới của Hải Phòng, nơi hội tụ hàng loạt dự án trọng điểm chiến lược của thành phố.
Tháng 6 vừa qua, Thường trực Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo và cho ý kiến về chủ trương đầu tư nhiều dự án lớn trên địa bàn, trong đó có dự án tháp 75 tầng của Tập đoàn Doji Land.
Các dự án được yêu cầu phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng, cũng như các quy hoạch chuyên ngành về đất đai, kiến trúc và đô thị.
Trước đó, vào cuối năm 2024, UBND TP. Hải Phòng từng công bố kế hoạch triển khai 5 dự án ngoài ngân sách trong năm 2025 với tổng vốn đầu tư lên đến 40.000 tỷ đồng. Nổi bật trong số này chính là dự án tòa tháp 75 tầng - công trình được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của đô thị Bắc Sông Cấm.
Nếu được triển khai đúng tiến độ, tòa tháp này sẽ vượt qua Diamond Crown Hai Phong (cao 186m, 45 tầng) để trở thành tòa nhà cao nhất thành phố, đồng thời ghi danh cùng những công trình biểu tượng của Việt Nam như Landmark 81 (TP. HCM) hay Keangnam Landmark 72 (Hà Nội).
Với quy mô và tầm vóc vượt trội, dự án không chỉ đánh dấu bước tiến mới của Doji Land tại Hải Phòng mà còn được kỳ vọng góp phần hình thành diện mạo hiện đại, văn minh cho khu đô thị Bắc Sông Cấm - trung tâm phát triển mới của thành phố Cảng trong tương lai.
Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cả nước giữ nguyên 6 thành phố trực thuộc Trung ương gồm TP. HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Huế, Hải Phòng, Hà Nội. Trong 6 thành phố này, Hải Phòng có diện tích nhỏ nhất với 3.195km2, dù đã nhập với tỉnh Hải Dương. Trước khi sáp nhập, Hải Phòng có diện tích hơn 1.500km2, Hải Dương có diện tích hơn 1.600km2.