thành phố trực thuộc thủ đô

KTS. Phạm Thanh Tùng: Đã đến lúc cần bồi dưỡng nhân lực phục vụ cho chính quyền đô thị của thành phố trực thuộc Thủ đô

KTS. Phạm Thanh Tùng: Đã đến lúc cần bồi dưỡng nhân lực phục vụ cho chính quyền đô thị của thành phố trực thuộc Thủ đô

Kiến trúc - Quy hoạch

Bên cạnh điều kiện về hạ tầng, để phát triển thành phố trực thuộc Thủ đô trở thành đô thị có bản sắc riêng, cần quy hoạch nhân lực để xây dựng chính quyền đô thị chất lượng và có sự thấu hiểu con người địa phương.

PGS.TS.KTS. Đỗ Tú Lan: “Cần lật lại quy hoạch trong quá khứ để nhìn nhận mô hình thành phố trong thành phố sẽ đi đến đâu“

PGS.TS.KTS. Đỗ Tú Lan: “Cần lật lại quy hoạch trong quá khứ để nhìn nhận mô hình thành phố trong thành phố sẽ đi đến đâu“

Kiến trúc - Quy hoạch

Nhìn từ hơn 10 năm phát triển đô thị vệ tinh nhưng không thành, Hà Nội cần phải rút ra bài học và tìm ra những chiến lược mới để hai thành phố trực thuộc Thủ đô không đi vào “vết xe đổ” năm xưa.

Tạo cực tăng trưởng mới, giảm nén cho trung tâm

Tạo cực tăng trưởng mới, giảm nén cho trung tâm

Kiến trúc - Quy hoạch

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, nhiều nội dung quan trọng đang được TP. Hà Nội tập trung nghiên cứu trong nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cực tăng trưởng mới cho Thủ đô

Cực tăng trưởng mới cho Thủ đô

Kiến trúc - Quy hoạch

Thành phố trực thuộc Thủ đô sẽ là những cực tăng trưởng mới, giúp kéo giãn mật độ dân cư khu vực nội đô và vực dậy kinh tế các huyện còn khó khăn.

Xây dựng 2 thành phố trực thuộc Thủ đô là định hướng lớn

Xây dựng 2 thành phố trực thuộc Thủ đô là định hướng lớn

Kiến trúc - Quy hoạch

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, việc xây dựng 2 TP trực thuộc Thủ đô là định hướng lớn, đã được đưa vào Nghị quyết 15 của Bộ chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến 2030...

Lên đầu trang
Top