Dự án sân vận động quy mô 60.000 chỗ ngồi tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) đang nổi lên như một điểm nhấn mới của hạ tầng thể thao quốc gia. Khi hoàn thành, đây sẽ là sân vận động lớn nhất Việt Nam, vượt sức chứa 40.000 chỗ của Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, đồng thời hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của FIFA.
Dự án do Bộ Công an làm chủ đầu tư, Vinhomes đảm nhiệm vai trò tổng thầu xây dựng. Lễ khởi công diễn ra ngày 19/10/2025, đánh dấu bước đi quan trọng trong việc hình thành một tổ hợp thể thao tầm cỡ khu vực.

Đại công trường thi công dự án sân vận động PVF. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ
Chỉ sau 4 tháng kể từ ngày khởi công, một đại công trường đã hiện diện trên khu đất rộng lớn ven tuyến đường liên tỉnh Hà Nội – Hưng Yên. Hàng trăm xe, máy móc chuyên dụng được huy động hoạt động liên tục.
Ghi nhận chiều mùng 4 Tết (20/2) theo báo Tuổi Trẻ, không khí thi công vẫn khẩn trương. Nhiều kỹ sư, công nhân tất bật tại các hạng mục nền móng – khu vực sôi động nhất trên công trường trong dịp nghỉ lễ. Các hạng mục san lấp mặt bằng, thi công cọc khoan nhồi đang được tập trung triển khai. Phần nền công trình hiện cao hơn khu vực chưa thi công gần 2m, cho thấy khối lượng xử lý nền đất đã đạt tiến độ đáng kể.
Người dân có đất nằm trong phạm vi dự án bày tỏ sự vui mừng khi khu vực được đầu tư một công trình tầm vóc quốc gia, đồng thời mong muốn quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng được thực hiện nhanh gọn để dự án sớm hoàn thiện.

Một trục đường kết nối vào sân vận động. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ
Tuy nhiên, một thách thức lớn đặt ra là hạ tầng kết nối. Hiện tuyến đường liên tỉnh Hà Nội – Hưng Yên, trục chính dẫn vào khu vực dự án, có mặt cắt khá nhỏ và thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm. Khi sân vận động đi vào hoạt động với các sự kiện lớn, áp lực giao thông sẽ là bài toán cần được tính toán đồng bộ.
Với diện tích xây dựng khoảng 55.000m2, sân vận động PVF không chỉ phục vụ hoạt động thể thao của ngành Công an mà còn được định hướng trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa, giải trí quốc tế. Chủ đầu tư đặt mục tiêu công trình đủ điều kiện đăng cai các sự kiện tầm cỡ như ASIAD, Olympic hay các bảng đấu World Cup trong tương lai.

Phối cảnh Dự án sân vận động PVF với phần mái đóng - mở tự động. Ảnh minh họa
Điểm nhấn kỹ thuật nổi bật nhất là hệ thống mái vòm khổng lồ có thể đóng – mở hoàn toàn tự động trong khoảng 12–20 phút. Công nghệ này lấy cảm hứng từ các sân vận động hiện đại như AT&T Stadium (Mỹ) và lần đầu tiên được ứng dụng tại Việt Nam.
Mái che sử dụng vật liệu PTFE có khả năng chống hấp thụ nhiệt, ngăn tia UV và giảm tiếng ồn, giúp không gian bên trong luôn thoáng mát, tiết kiệm năng lượng và gia tăng độ bền công trình. Nhờ đó, sân có thể linh hoạt tổ chức cả sự kiện thể thao ngoài trời lẫn các chương trình biểu diễn quy mô lớn.
Bên cạnh mái vòm, sân vận động sẽ áp dụng công nghệ cỏ hybrid dạng mô-đun – kết hợp giữa cỏ tự nhiên và sợi nhân tạo. Công nghệ này đang được sử dụng tại những sân vận động hàng đầu như Sân vận động Wembley (Anh), giúp tăng độ bền mặt sân, thoát nước nhanh và chịu được mật độ thi đấu dày đặc.
Khu vực khán đài được tích hợp hệ thống phòng VIP cao cấp với ban công toàn cảnh và lối đi riêng biệt, hướng tới tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao. Bên ngoài sân chính sẽ có quảng trường ngoài trời và bãi đỗ xe hiện đại rộng khoảng 18ha, bảo đảm công năng phục vụ số lượng lớn khán giả.
Sân vận động PVF nằm trong tổ hợp thể thao Công an nhân dân – một thiết chế văn hóa, thể thao quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển thể thao đỉnh cao của lực lượng Công an nhân dân nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.
Công trình được kỳ vọng không chỉ là một địa điểm thi đấu, mà còn là biểu tượng mới của hạ tầng thể thao hiện đại, tạo động lực phát triển toàn diện con người Việt Nam theo định hướng phát triển của đất nước. Theo kế hoạch, các hạng mục thi công dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2027.