Thiết Chế Công Đoàn

Thận trọng với quy định Tổng Liên đoàn Lao động là chủ đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

Thận trọng với quy định Tổng Liên đoàn Lao động là chủ đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

Nghiên cứu - Phản biện

Theo luật sư Nguyễn Thanh Hà, trong khi các thiết chế công đoàn chưa phát huy được hiệu quả, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lại được đề xuất làm nhà ở xã hội, nhà ở công nhân thì cần xem xét thận trọng.

Luật sư Trần Tuấn Anh: “Nhìn Thiết chế Công đoàn để thấy nguy cơ của nhà ở xã hội“

Luật sư Trần Tuấn Anh: “Nhìn Thiết chế Công đoàn để thấy nguy cơ của nhà ở xã hội“

Nghiên cứu - Phản biện

“Hiện tại, 2 Thiết chế Công đoàn chưa phát huy được hiệu quả, trường hợp Tổng LĐLĐ được giao đặc quyền để đầu tư các dự án nhà ở xã hội có thể tạo ra nguy cơ lãng phí nguồn lực …”, LS. Trần Tuấn Anh nói.

Quy hoạch khu công nghiệp phải bố trí đất xây nhà ở công nhân

Quy hoạch khu công nghiệp phải bố trí đất xây nhà ở công nhân

Tin tức

Các khu công nghiệp phải bố trí diện tích đất phù hợp để xây dựng nhà ở công nhân, đây là chỉ đạo “nóng” mà Bộ Xây dựng vừa đưa ra nhằm đảm bảo vấn đề an sinh cho công nhân lao động tại địa phương.

Nhà ở công nhân: Nhìn từ nguy cơ “vỡ trận” thiết chế công đoàn

Nhà ở công nhân: Nhìn từ nguy cơ “vỡ trận” thiết chế công đoàn

Chính sách & cuộc sống

Vốn được xem là giải pháp hữu hiệu để hiện thực hóa giấc mơ an cư của người lao động tại các khu công nghiệp, nhưng nhìn vào thực tế triển khai các khu thiết chế Công đoàn hiện tại, giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ.

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam bỏ rơi thiết chế Công đoàn tại Quảng Nam?

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam bỏ rơi thiết chế Công đoàn tại Quảng Nam?

Thời sự

Có mặt tại Khu thiết chế Công đoàn Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, chúng tôi không khỏi xót xa cho việc đầu tư xây dựng một dự án bề thế, nhân văn như vậy lại bị bỏ hoang suốt nhiều năm...

Lên đầu trang
Top