thoái vốn nhà nước

Bài 1: POW, vì sao thoái vốn Nhà nước qua cửa “thoả thuận“?

Bài 1: POW, vì sao thoái vốn Nhà nước qua cửa “thoả thuận“?

Tài chính bất động sản

Giá cổ phiếu PVM đã được đẩy lên gấp đôi bất chấp việc hai cổ đông lớn cùng thoái vốn. Tuy nhiên, sóng cổ phiếu PVM nếu có tăng thêm gấp đôi nữa cũng vẫn “rẻ” hơn so với kho đất khổng lồ mà doanh nghiệp này sẵn có.

CPH, thoái vốn DNNN: Còn hiện tượng không dám làm, không dám chịu trách nhiệm

CPH, thoái vốn DNNN: Còn hiện tượng không dám làm, không dám chịu trách nhiệm

Thời sự

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ, trong bối cảnh dịch COVID-19, BCĐ đã tích cực hoạt động tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo, kịp thời ban hành các nghị quyết.

156 doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020

156 doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020

Thời sự

Theo Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020, có tất cả 156 doanh nghiệp bắt buộc phải hoàn thành thoái vốn trong năm 2020.

Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước: Vướng mắc lớn nhất nằm ở đất đai

Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước: Vướng mắc lớn nhất nằm ở đất đai

Thị trường

Một số bộ, ngành địa phương gặp vướng mắc trong triển khai thực hiện xác định giá trị sử dụng đất, giá trị doanh nghiệp. Cổ phần hóa làm sao không gây ra mất đất, chuyển quyền mục đích sử dụng đất như thế nào trong từng trường hợp là bài toán nan giải.

Doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa, thoái vốn sẽ về đích ở chặng cuối?

Doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa, thoái vốn sẽ về đích ở chặng cuối?

Thời sự

"Thời điểm này mà đánh giá công tác cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước chậm tiến độ là chưa thỏa đáng, kinh nghiệm cho thấy ba năm đầu thực hiện rất chậm song hai năm cuối đã diễn ra rất nhanh".

Gần 1.800 dự án đầu tư công chậm tiến độ năm 2018

Gần 1.800 dự án đầu tư công chậm tiến độ năm 2018

Thời sự

Năm 2018 cả nước có 56.567 dự án đầu tư công được thực hiện, trong đó có 1.778 dự án chậm tiến độ, 422 dự án thất thoát, lãng phí…

Năm 2019 cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước cũng phải bứt phá

Năm 2019 cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước cũng phải bứt phá

Thời sự

“Tinh thần hành động của Chính phủ năm 2019 yêu cầu bứt phá thì cổ phần hóa, thoái vốn cũng phải vậy, trên tinh thần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tối đa hóa lợi ích Nhà nước, quyết liệt, công khai, minh bạch trong thực hiện”, theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Thủ tướng: Không thể chấp nhận mức nhập siêu dưới 3 tỷ USD

Thủ tướng: Không thể chấp nhận mức nhập siêu dưới 3 tỷ USD

Thời sự

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không đồng tình với mục tiêu nhập siêu dưới 2% (3 tỷ USD) được Bộ Công Thương đề ra cho năm 2019 khi năm qua đã xuất siêu kỷ lục. “Bứt phá của ngành công thương là ở đâu”, Thủ tướng đặt vấn đề.

Ngân hàng quốc doanh và “mô hình chân tường” cổ phần hóa

Ngân hàng quốc doanh và “mô hình chân tường” cổ phần hóa

Ngân hàng

VietinBank như một điểm nhấn trong một năm thất bại của kế hoạch cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước...

Xử lý nghiêm hành vi “chây ì” cổ phần hóa, thoái vốn

Xử lý nghiêm hành vi “chây ì” cổ phần hóa, thoái vốn

Thời sự

Trước tình trạng “chây ì” cổ phần hóa (CPH), thoái vốn nhà nước, khiến kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khó thành hiện thực, ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (DN) thuộc Bộ Tài chính cho biết, Bộ sẽ kiến nghị xử lý nghiêm đối tượng “chây ì” này.

Lên đầu trang
Top