Tổng công ty Viglacera (mã: VGC) vừa công bố báo cáo thường niên năm 2024, trong đó có nêu định hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
Theo đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu công ty mẹ năm nay đạt 5.579 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2024; lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 1.423 tỷ đồng, giảm nhẹ 4%.
Doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 14.437 tỷ đồng, tăng 21%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.743 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2024. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của công ty mẹ là 1.850 tỷ đồng. Dự kiến chia cổ tức năm 2024 là 20% bằng tiền mặt, còn kế hoạch năm 2025 là 22% bằng tiền mặt.
Mục tiêu kế hoạch năm 2025 của các chỉ tiêu lợi nhuận và doanh thu tổng quan có xét đến các yếu tố ảnh hưởng bất lợi đến thị trường trong lĩnh vực vật liệu, chi phí nguyên vật liệu đầu vào có xu hướng tăng, đặc biệt giá nguyên vật liệu nhập khẩu và giá xăng dầu.
Theo đánh giá của ban điều hành Viglacera, năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng do những biến động địa chính trị, dự báo có diễn biến khó lường. Các yếu tố như phát triển bền vững, công nghệ mới và nhu cầu công trình chống chịu thiên tai sẽ là xu hướng cho cả thị trường trong và ngoài nước.
Tại Việt Nam, nền kinh tế được đánh giá vẫn có được tốc độ tăng trưởng tích cực, thu hút đầu tư nước ngoài. Thị trường bất động sản được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn ổn định, tăng trưởng bền vững hơn với nhiều cơ hội cho cả nhà đầu tư và người mua ở thực, trong đó các phân khúc dẫn dắt thị trường sẽ tập trung vào chung cư trung cấp, nhà ở xã hội và bất động sản khu công nghiệp...
Theo đó, thị trường vật liệu dự kiến sẽ có sự tăng trưởng mạnh nhờ vào nhu cầu cao từ các ngành xây dựng, bất động sản và cơ sở hạ tầng. Đồng thời, hiệu ứng từ những chính sách hỗ trợ sản xuất và hỗ trợ xuất khẩu của Chính phủ, các hiệp định thương mại cũng là các yếu tố tạo cơ hội phát triển cho lĩnh vực này.
Với triển vọng tích cực của thị trường bất động sản, Viglacera đặt mục tiêu mở rộng quỹ đất và phát triển các dự án khu công nghiệp, nhà ở xã hội và nhà ở công nhân tại các khu vực trọng điểm. Trong năm 2024, doanh nghiệp đã được Chính phủ chấp thuận đầu tư ba khu công nghiệp lớn gồm Sông Công giai đoạn 2 (Thái Nguyên), Trấn Yên (Yên Bái) và Dốc Đá Trắng (Khánh Hòa) với tổng diện tích gần 839ha.
Mới đây nhất, ngày 10/3/2025, VGC đã khởi công khu công nghiệp Sông Công giai đoạn 2. Hai khu công nghiệp còn lại cũng dự kiến khởi công trong năm 2025.
Trong kế hoạch kinh doanh năm 2025, Viglacera còn dự kiến tiếp tục triển khai và hoàn thành thủ tục thành lập, góp vốn, tăng vốn tại một số công ty; đàm phán, triển khai các thủ tục để tăng tỷ lệ sở hữu vốn tại Công ty TNHH Kính nổi Việt Nam (VFG) nhằm đạt mức chi phối trở lên.
Doanh nghiệp cũng sẽ tập trung triển khai công tác thoái vốn Nhà nước theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng. Tại thời điểm cuối năm 2024, vốn điều lệ của VGC ở mức 4.483,5 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông Nhà nước do Bộ Xây dựng làm chủ sở hữu chiếm 38,58% vốn điều lệ; CTCP Hạ tầng Gelex sở hữu 50,21%./.