Thông tin từ trang báo SMCP của Trung Quốc, Indonesia đã thu hồi giấy phép dự án thủy điện Batang Toru - một dự án năng lượng có vốn đầu tư 1,67 tỷ USD, được hỗ trợ bởi Công ty North Sumatera Hydro Energy (NSHE) và các đối tác từ Trung Quốc
Quyết định này nằm trong chiến dịch thu hồi giấy phép của 28 công ty sau loạt vấn đề môi trường bị cáo buộc làm trầm trọng thêm tác động của các trận lũ và sạt lở trên đảo Sumatra.
Dự án thủy điện Batang Toru công suất 510MW đã được triển khai từ năm 2016, sau khi được cựu tổng thống Joko Widodo chỉ định là Dự án Chiến lược Quốc gia vào năm trước đó.

Công trình thuỷ điện đang xây dở dang. Ảnh: SCMP
Kể từ đó, dự án đã phải đối mặt với sự phản đối không ngừng từ các nhà bảo vệ môi trường, những người cho rằng con đập đe dọa môi trường sống của loài đười ươi Tapanuli đang có nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng , với số lượng còn lại chưa đến 800 cá thể trong tự nhiên.
Sau đó, các cuộc biểu tình liên tiếp nổ ra đã khiến một trong những nhà tài trợ chính của dự án, Ngân hàng Trung Quốc rút lui khỏi liên doanh. Bất chấp trở ngại này, việc phát triển vẫn tiếp tục, với mục tiêu hoàn thành vào cuối năm 2025.
Rồi đến trận lũ lụt tháng 11 năm ngoái. Khi thảm họa diễn ra, cây đổ từ rừng mưa Batang Toru được cho là đã trôi xuống sông và thậm chí vào nhà của người dân, và nhiều người cho rằng có liên quan đến việc xây dựng dự án.
Tổ chức môi trường địa phương Satya Bumi cho biết họ đã ghi nhận việc NSHE phá rừng trên diện tích 535,25ha (1.322,6 mẫu Anh) trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2024.
"Việc xây dựng... dọc theo bờ sông này được coi là rất rủi ro, đặc biệt là vì khu vực rừng đã bị chặt phá nằm trên một sườn dốc và dễ xảy ra sạt lở", nhóm này cho biết trong một tuyên bố hồi tháng 12.
Sau đó quyết định chấm dứt dự án được đưa ra bởi Tổng thống Prabowo Subianto công bố vào tháng trước. Ông Prabowo cho biết: "Hai ngày trước, tôi đã chủ trì một cuộc họp nội các qua Zoom từ London, và chúng tôi đã quyết định thu hồi giấy phép của 28 tập đoàn có giấy phép hoạt động trên diện tích hơn 1,01 triệu ha vì phát hiện vi phạm pháp luật.
Họ đã xây dựng các đồn điền trên các khu rừng được bảo vệ. Cùng với 4 triệu ha rừng trồng đã bị tịch thu, chúng ta thực sự đã thực hiện nỗ lực thi hành luật rừng táo bạo và mạnh mẽ nhất trong lịch sử Indonesia".

Hình ảnh vệ tinh do Planet Labs vào ngày 3 tháng 12 công bố cho thấy khu vực Batang Toru sau trận lũ lụt và sạt lở đất lớn. Ảnh: 2025 Planet Labs PBC/AFP
Trong khi đó, Bộ Môi trường đã khởi kiện dân sự chống lại NSHE và 5 công ty khác, yêu cầu bồi thường hơn 4,8 nghìn tỷ rupiah (2,2 tỷ đô la Hồng Kông) sau khi cáo buộc họ gây thiệt hại cho hơn 2.500ha.
Tuy nhiên, các quan chức Trung Quốc đã kiên quyết bác bỏ các cáo buộc liên quan đến dự án này và cho rằng họ không làn gì vi phạm pháp luật. ông Huang He, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Medan cho biết "Trước khi xây dựng nhà máy thủy điện yêu cầu làm đường sá và chúng tôi đã báo cáo cho chính quyền địa phương và được chấp nhận".
Ông Huang nói thêm rằng ông hy vọng việc xây dựng có thể được nối lại, nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án trong việc đáp ứng nhu cầu năng lượng quốc gia và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế khu vực.