Sáng 14/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan nhằm rà soát tiến độ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, trong đó tập trung xử lý các tồn đọng kéo dài tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại tỉnh Ninh Bình.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo chi tiết về tình hình triển khai hai dự án, đồng thời thảo luận các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại. Đây là hai công trình y tế quy mô lớn, được kỳ vọng góp phần giảm tải cho hệ thống bệnh viện tuyến Trung ương, song đã rơi vào tình trạng đình trệ kéo dài nhiều năm sau khi hoàn thiện phần xây thô.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai
Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của Chính phủ là phải xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư công.
Trên cơ sở đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, gồm Y tế, Xây dựng, Quốc phòng, Công an, theo chức năng nhiệm vụ được giao, phải tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp đồng bộ để khẩn trương hoàn tất các thủ tục còn lại, từ nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, cấp phép môi trường đến hoàn thiện hồ sơ pháp lý, dứt khoát đưa hai bệnh viện vào vận hành trong quý II/2026.
Bộ Y tế được giao vai trò chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù phục vụ vận hành hai bệnh viện, thời hạn hoàn thành chậm nhất trong tháng 4/2026. Đồng thời, Bộ cũng phải định kỳ báo cáo tiến độ, đảm bảo các nhiệm vụ được triển khai đúng kế hoạch.
Đáng chú ý, Thủ tướng chỉ rõ các vướng mắc còn lại tại hai dự án chủ yếu nằm ở khâu phối hợp giữa các cơ quan, do đó yêu cầu các bên liên quan nâng cao trách nhiệm, xử lý dứt điểm theo thẩm quyền, tránh tình trạng đùn đẩy, kéo dài.

Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Ảnh: Báo Vietnamnet
Hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 được khởi công với kỳ vọng xây dựng hệ thống y tế hiện đại, đồng bộ tại khu vực phía Bắc. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành phần xây dựng chính, các công trình gần như "đắp chiếu" trong thời gian dài, nhiều hạng mục xuống cấp, gây lãng phí lớn và trở thành vấn đề được dư luận và cử tri đặc biệt quan tâm.
Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức là 2 bệnh viện hạng đặc biệt của Việt Nam, giữ vai trò tuyến cuối quan trọng trong hệ thống y tế. Để giảm tải cho 2 bệnh viện tại Hà Nội, hai dự án xây dựng cơ sở 2 đặt tại tỉnh Ninh Bình với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng đã được khởi công với kỳ vọng hiện đại, đồng bộ.
Tuy nhiên, sau khi hoàn thiện phần xây thô, cả hai công trình gần như "đắp chiếu" suốt nhiều năm qua. Đến nay, các cơ quan chức năng đã triển khai tháo gỡ vướng mắc dự án, phấn đấu đưa 2 bệnh viện đi vào hoạt động. Việc ấn định thời hạn cụ thể đưa hai bệnh viện vào hoạt động trong quý II/2026 được xem là bước đi quyết liệt nhằm chấm dứt tình trạng dự án "treo" kéo dài, đồng thời khôi phục niềm tin của người dân đối với các dự án đầu tư công trong lĩnh vực y tế.