Hoàng Đăng - Mai Linh

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: "Của công thành của ông"

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: "Của công thành của ông"

Từ nay đến năm 2020, cả nước sẽ thực hiện cổ phần hóa gần 140 doanh nghiệp nhà nước, trong đó có nhiều doanh nghiệp nắm giữ "đất vàng".

BRT và năng lực lắng nghe

BRT và năng lực lắng nghe

Sau gần 2 năm đi vào hoạt động, tuyến BRT đã không đạt được hiệu quả như mong đợi, mặc dù được đầu tư hơn 1000 tỷ đồng. Mới đây, Thanh tra Chính phủ còn chỉ ra hàng loạt sai phạm liên quan đến đấu thầu và triển khai gói thầu trong dự án BRT. Có lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra theo một chiều hướng khác nếu như ý kiến đóng góp của các chuyên gia đầu ngành về dự án BRT không bị ngó lơ.

Nhà ở xã hội cho thuê "chết yểu": Nghịch lý bỏ tiền chẵn thu tiền lẻ

Nhà ở xã hội cho thuê "chết yểu": Nghịch lý bỏ tiền chẵn thu tiền lẻ

Sau nhiều năm, phân khúc nhà ở xã hội cho thuê đang rơi vào tình trạng chết yểu. Nguyên nhân là do nhiều doanh nghiệp bất động sản không mặn mà với phân khúc này. Hầu hết các doanh nghiệp chỉ chú trọng đầu tư xây dựng nhà ở để bán nhằm thu hồi vốn nhanh, còn xây NƠXH cho thuê thì lại cần có thời gian thu hồi vốn dài.

Bế tắc nhà ở xã hội: Nên tiếp tục "húc đầu vào đá" hay tìm ánh sáng mới dưới "đường hầm"?

Bế tắc nhà ở xã hội: Nên tiếp tục "húc đầu vào đá" hay tìm ánh sáng mới dưới "đường hầm"?

Bức tranh ảm đạm nhà ở xã hội (NƠXH) khiến nhiều người đặt câu hỏi: Có nên tiếp tục phát triển hình thức này nữa không? Theo một số chuyên gia, "mèo trắng hay mèo đen đều bắt được chuột", NƠXH hay nhà ở bình dân suy cho cùng đều hướng đến mục đích phục vụ người thu nhập thấp, thay vì đứng im trước bế tắc, tại sao không mở rộng cửa cho một con đường khác?

Lên đầu trang
Top