Aa

Tin địa phương (22 - 28/7): Thừa Thiên Huế đẩy nhanh tiến độ cầu vượt sông Hương, Hà Nội tìm chủ đầu tư cho hai khu đô thị lớn

Thứ Hai, 29/07/2024 - 14:08

Tuần qua, nhiều dự án hạ tầng quan trọng được triển khai khắp cả nước: Thừa Thiên Huế đẩy nhanh tiến độ cầu vượt sông Hương, Hà Nội kêu gọi đầu tư cho hai khu đô thị lớn tại Thanh Trì. Các tỉnh thành cũng tích cực thực hiện các dự án phát triển kinh tế và cải thiện hạ tầng.

Thừa Thiên Huế: Cầu vượt sông Hương đẩy nhanh tiến độ để hợp long vào tháng 10/2024

Dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương (thành phố Huế) được khởi công từ tháng 12/2022, dự kiến hoàn thành sau 3 năm. Nhà thầu đang tập trung triển khai nhằm đáp ứng tiến độ thi công năm 2024.

Dự án xây dựng cầu vượt sông Hương (thành phố Huế) có tổng chiều dài dự án khoảng 643,04m, trong đó chiều dài cầu 350m. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.281 tỷ đồng đồng. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 1.440 tỷ đồng, do liên danh Công ty TNHH xây dựng và thương mại Trung Chính - Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng công trình Thừa Thiên Huế - Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại xuất nhập khẩu Việt Anh – Công ty Cổ phần Đường bộ I Thừa Thiên Huế đảm nhận thi công.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thừa Thiên Huế cho biết: Các mũi thi công đang được đẩy nhanh nhằm đáp ứng tiến độ thi công năm 2024. Các hạng mục thi công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, quy mô dự án.

Hiện tại, còn một số khó khăn trong quá trình triển khai như mặt bằng thi công chưa giải phóng hoàn toàn, mới đủ mặt bằng triển khai phần cầu, phía mố A2 hiện nay vẫn chưa giải phóng được hoàn toàn. Kiến nghị UBND thành phố Huế tiếp tục tháo gỡ công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc, tồn tại để có mặt bằng hoàn chỉnh triển khai dự án.

Toàn cảnh công trình cầu Nguyễn Hoàng (Thừa Thiên Huế) hiện nay.

Toàn cảnh công trình cầu Nguyễn Hoàng (TP. Huế) hiện nay.

Hà Nội tìm chủ đầu tư hai khu đô thị tại huyện Thanh Trì

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội đã đưa ra thông báo tìm chủ đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Liên Ninh, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì và dự án Khu đô thị mới C3-1, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì.

Theo đó, Khu đô thị mới Liên Ninh có quy mô hơn 30ha. Trong đó, diện tích khu đất đấu thầu khoảng 27,6ha. Dự án dự kiến cung cấp hơn 270 căn biệt thự, liền kề, cao 4-5 tầng và một tòa nhà ở xã hội 30 tầng với hơn 800 căn. Quy mô dân số khoảng 4.500 người. Tổng vốn đầu tư dự án gần 3.200 tỷ đồng (gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 250 tỷ đồng).

Còn Khu đô thị mới C3-1 Đại Áng, theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội, dự án có có quy mô hơn 27ha. Dự án dự kiến cung cấp 580 căn thấp tầng (biệt thự, liền kề) cao 4 - 5 tầng, hai tháp căn hộ 17 tầng và một tòa nhà ở xã hội 8 tầng với hơn 520 căn. Quy mô dân số gần 6.800 người. Tổng vốn đầu tư dự án này gần 4.500 tỷ đồng (chưa gồm hơn 200 tỷ đồng chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư).

Cà Mau: Gói tín dụng 120.000 tỷ chưa giải ngân đồng nào

Thông tin này được ông Trần Quốc Thống, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau cho biết tại buổi họp báo và giao ban báo chí quý 2/2024. Trả lời Phóng viên Reatimes, ông Thống cho biết, trong thời gian qua tỉnh Cà Mau đã rà soát, công bố các dự án xây dựng nhà ở xã hội (NOXH) đủ điều kiện vay vốn theo quy định của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, đến nay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng ưu đãi cho vay người mua NOXH chưa giải ngân đồng nào.

Về giải pháp, định hướng thực hiện chương trình xây dựng NOXH trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Sở Xây dựng cho biết, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 13/6/2023 để triển khai Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội, theo đó giai đoạn 2021-2025 tỉnh hoàn thành 1.100 căn nhà ở xã hội. Để thực hiện Kế hoạch, tỉnh đã và đang triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp.

Dự án Khu đô thị gần 1.000 tỷ đồng tại Thái Nguyên chỉ có duy nhất một nhà đầu tư đăng ký

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên công bố kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị Đông Cao - Tân Phú, cho thấy chỉ có một nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án là Công ty CP Hạ tầng Thanh Nguyên.

Theo đó, dự án Khu đô thị Đông Cao - Tân Phú có tổng mức đầu tư 946,19 tỷ đồng. Trong đó, sơ bộ chi phí thực hiện dự án là 739,19 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 207 tỷ đồng. Dự án xây dựng Khu đô thị Đông Cao - Tân Phú được triển khai, thực hiện trên khu đất có diện tích 412.329m2, thuộc phường Đông Cao và phường Tân Phú, thành phố Phổ Yên. Tiến độ thực hiện dự án từ quý II/2024 đến hết quý IV/2028.

Đây được xem là một trong những dự án xây dựng khu đô thị quan trọng nhằm xây dựng một khu đô thị đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch; nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai; góp phần phát triển đô thị, đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Yên Bái đẩy mạnh thu ngân sách những tháng cuối năm 2024

Kết thúc 6 tháng đầu năm, công tác thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mức tăng trưởng khá, đạt trên 1.701 tỷ đồng. Đây là tín hiệu khả quan khi nền kinh tế đang trên đà phục hồi. Tuy nhiên, nhiệm vụ thu NSNN thời gian tới còn gặp nhiều khó khăn đòi hỏi sự nỗ lực của tất cả các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo số liệu của Cục Thuế tỉnh Yên Bái, tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh đạt 1.701,5 tỷ đồng, bằng 48,3% so với dự toán Trung ương giao, bằng 32,1% dự toán tỉnh và bằng 116,2% so cùng kỳ.

Số thu 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh vẫn còn chậm so với dự toán giao nguyên nhân chủ yếu là do tình hình kinh tế - Chính trị thế giới vẫn diễn biễn phức tạp, thị trường Trung Quốc phục hồi chậm tiếp tục ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn thì đây là kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Yên Bái được cho là khá tích cực, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành thắng lợi mục tiêu thu ngân sách năm 2024.

Song, để tỉnh Yên Bái đạt dự toán thu ngân sách năm 2024 (5.300 triệu đồng) thì thu 6 tháng cuối năm phải đạt là 3.598,4 tỷ đồng. Trong đó: Thu cân đối là 1.556,7 tỷ đồng; thu xổ số 33 tỷ đồng; thu sử dụng đất là 1.614,5 tỷ đồng; thu hải quan là 396,9 tỷ đồng. Được biết, đây là số thu lớn, đòi hỏi sự nỗ lực của tất cả các ngành, địa phương. Vì vậy, trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tập trung chủ yếu vào một số giải pháp cụ thể.

Quảng Trị: Tập trung nhân lực tận dụng thời tiết khô ráo đẩy nhanh tiến độ Dự án BIIG2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến đã có buổi kiểm tra thực địa tiến độ dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị (BIIG2) đoạn qua huyện Gio Linh, Triệu Phong và thành phố Đông Hà. Tham gia đoàn kiểm tra còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đã có buổi kiểm tra thực địa tiến độ dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị (BIIG2) đoạn qua huyện Gio Linh, Triệu Phong và thành phố Đông Hà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đã có buổi kiểm tra thực địa tiến độ dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị (BIIG2) đoạn qua huyện Gio Linh, Triệu Phong và thành phố Đông Hà.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết hiện tại đang triển khai thực hiện 3 công trình xây dựng giao thông: đường Hùng Vương kết nối hành lang kinh tế Đông Tây và Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; đường giao thông kết nối cảng Cửa Việt với các xã phía đông huyện Triệu Phong - Hải Lăng và khu vực trung tâm Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; công trình xây dựng cơ sở hạ tầng khu dịch vụ du lịch Cửa Tùng - Cửa Việt. Trong đó, công trình xây dựng cơ sở hạ tầng khu dịch vụ du lịch Cửa Tùng - Cửa Việt có 3 tuyến với tổng chiều dài 14,64km; tuyến đường ven biển Cửa Tùng - Vịnh Mốc và tuyến đường trục chính ven biển Cửa Tùng – Cửa Việt đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và đang thi công; tuyến vành đai khu dịch vụ du lịch Cửa Tùng – Cửa Việt đã bàn giao 4,5km mặt bằng trong tổng 5,01km chiều dài tuyến.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực địa tại các công trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đề nghị Ban quản lý Dự án xây dựng tỉnh tập trung các nguồn lực, đôn đốc các nhà thầu thi công hoàn thành tiến độ các hạng mục theo kế hoạch để không ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Đối với các nhà thầu cần tập trung máy móc thiết bị, nhân lực tận dụng thời tiết khô ráo đẩy nhanh tiến độ thi công. Trước mắt, cần gấp rút bóc phong hoá tại các nơi đã giải phóng mặt bằng trong công trình xây dựng cơ sở hạ tầng khu dịch vụ du lịch Cửa Tùng - Cửa Việt.

Hải Dương chuẩn bị xây dựng Khu công nghiệp Kinh Thành 2

Mới đây, HĐND tỉnh Hải Dương đã có nghị quyết về việc thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Kim Thành 2, tỷ lệ 1/2000. Khu công nghiệp Kim Thành 2 được quy hoạch thuộc địa phận xã Đại Đức và xã Tam Kỳ, huyện Kinh Thành. Quy mô tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch Khu công nghiệp lên đến gần 510ha. Trong đó, diện tích quy hoạch Khu công nghiệm là 437ha, diện tích nghiên cứu quy hoạch khớp nối hạ tầng, khu dân cư lân cận gần 72ha.

Khi hoàn thiện, đây là khu công nghiệp hỗ trợ, chuyên sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và cung ứng dịch vụ cho sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, thu hút các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có giá trị gia tăng cao.

Như vậy, sau Khu công nghiệp Lai Vu, Phú Thái, Kim Thành, Khu công nghiệp Kim Thành 2 trở thành Khu công nghiệp thứ 4 trên địa bản huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho địa phương, tạo công ăn việc làm cho người dân trong khu vực, đóng góp thêm vào nền kinh tế chung của toàn xã hội.

TP. Cần Thơ kêu gọi đầu tư nhà ở xã hội trong khu thiết chế công đoàn

Mới đây, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ ký quyết định 1586/QĐ-UBND, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án NOXH tại Khu thiết chế công đoàn Cần Thơ, với hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Được biết, dự án hiện đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đất Nhà nước quản lý, diện tích khu đất 19.373m2, được chia nhiều hạng mục.

Bản đồ QH khu tái định cư nhà ở công nhân Khu công nghiệp Trà Nóc 2. (Ảnh: Kland)

Bản đồ QH khu tái định cư nhà ở công nhân Khu công nghiệp Trà Nóc 2. (Ảnh: Kland)

Dự án Nhà ở xã hội (NOXH) tại Khu thiết chế công đoàn Cần Thơ, được xây dựng với mục tiêu phục vụ nhu cầu về nhà ở của công nhân, đoàn viên công đoàn, người lao động trên địa bàn TP. Cần Thơ. Số vốn đầu tư gần 200 tỷ đồng. Theo nội dung văn bản, vốn đầu tư của dự án dự kiến hơn 186 tỷ đồng. Thời gian hoạt động 50 năm kể từ, kể từ ngày nhà đầu tư được nhà nước quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Tiến độ thực hiện dự án 30 tháng, kể từ ngày lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện dự án đến khi hoàn thành nghiệm thu, bàn giao công trình.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top