tín dụng 2018

Tưng bừng báo lãi đậm 6 tháng đầu năm, lợi nhuận nửa cuối năm của các ngân hàng vẫn còn nhiều ẩn số

Tưng bừng báo lãi đậm 6 tháng đầu năm, lợi nhuận nửa cuối năm của các ngân hàng vẫn còn nhiều ẩn số

Ngân hàng

"Room" tín dụng không được nới, lãi suất huy động có thể tăng lại trong những tháng cuối năm và nhiều biến động khó lường khác, lợi nhuận nửa cuối năm của các ngân hàng vẫn còn nhiều thách thức.

Nỗi lo vốn vẫn đang ngầm chảy vào bất động sản

Nỗi lo vốn vẫn đang ngầm chảy vào bất động sản

Tài chính bất động sản

Từ đầu năm 2018, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản 563/NHNN-TTGSNH yêu cầu các tổ chức tín dụng tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh; hạn chế tập trung tín dụng với lĩnh vực bất động sản (BĐS), xây dựng… Đặc biệt, bắt đầu từ ngày 1.1.2018, theo Thông tư 19/2017/TT-NHNN, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn chỉ còn 45%.

Các ngân hàng sắp bước vào cuộc chơi nhiều kịch tính

Các ngân hàng sắp bước vào cuộc chơi nhiều kịch tính

Tài chính bất động sản

Nhiều ngân hàng cho biết sẽ đẩy mạnh mảng cho vay tiêu dùng trong năm 2018 và dự định đóng góp lớn trong cơ cấu doanh thu. Như vậy, sân chơi bán lẻ sẽ chứng kiến cuộc chiến kéo khách đầy thú vị của các ngân hàng.

Áp lực tăng lãi suất huy động có thể trở lại trong năm 2018

Áp lực tăng lãi suất huy động có thể trở lại trong năm 2018

Tài chính bất động sản

Năm 2018, tăng trưởng tín dụng có thể sẽ ở mức 18%. Nhu cầu tăng vốn để cải thiện hệ số CAR sẽ là vấn đề cấp bách đối với ngành ngân hàng và áp lực tăng lãi suất huy động có thể sẽ quay trở lại trong nửa cuối năm.

Lên đầu trang
Top