Ngày 15/12, UBND tỉnh Khánh Hòa có báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2025.
Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đánh giá đợt thiên tai vừa qua là bài học quý giá đối với các cấp, các ngành, lực lượng chức năng cũng như người dân trên địa bàn.
Để thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai trong thời gian tới, tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tuyệt đối không được chủ quan, luôn lấy sự an toàn của người dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả công việc.

Khánh Hòa đề xuất đầu tư gần 5.500 tỷ cho 2 dự án phòng, chống thiên tai. Nguồn ảnh: Báo Chính phủ
Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, công tác phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài; trong đó, chủ động phòng ngừa là chính, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và tái thiết bền vững.
Theo đánh giá của chính quyền địa phương, đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 16-22/11/2025 đã gây ngập lụt diện rộng trên toàn tỉnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất và an toàn tính mạng của người dân.
Qua thống kê, toàn tỉnh có 100.754 hộ với 359.316 nhân khẩu bị ảnh hưởng trực tiếp bởi ngập lụt. Các lực lượng công an, quân đội, biên phòng, dân quân tự vệ cùng lực lượng xung kích tại chỗ đã tổ chức sơ tán, di dời 30.903 hộ với 118.839 nhân khẩu đến nơi an toàn.
Tính đến hết tháng 11/2025, mưa lũ đã làm 22 người tử vong và 20 người bị thương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Từ thực tiễn thiệt hại nặng nề, UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Trung ương sớm ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại, bao gồm các giải pháp giãn, hoãn, giảm thuế và phí; khoanh nợ, giãn nợ, hỗ trợ lãi suất vay; hỗ trợ bảo hiểm đối với tài sản, hàng hóa bị hư hỏng do thiên tai.
Bên cạnh đó, tỉnh đề nghị Trung ương hỗ trợ 572 tỷ đồng từ ngân sách trung ương để đầu tư 9 công trình khắc phục khẩn cấp thiệt hại do mưa lũ năm 2025.
Đáng chú ý, Khánh Hòa kiến nghị bố trí 5.435 tỷ đồng để đầu tư 2 công trình phòng, chống thiên tai mang tính lâu dài. Trong đó, dự án cầu Văn Định (lĩnh vực giao thông) có tổng mức đầu tư khoảng 150 tỷ đồng; dự án hệ thống thoát lũ phía Tây khu vực Nha Trang (lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu) có kinh phí dự kiến 5.285 tỷ đồng.
Ngoài đầu tư hạ tầng, tỉnh Khánh Hòa đề xuất Trung ương hỗ trợ 350 tỷ đồng nhằm giúp khoảng 70.000 hộ dân bị ngập sâu, có đồ dùng sinh hoạt hư hỏng hoàn toàn, sớm ổn định cuộc sống.
Đối với lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh kiến nghị hỗ trợ 458 tỷ đồng từ ngân sách trung ương để khôi phục sản xuất tại các vùng bị thiệt hại do mưa lũ.
Bên cạnh đó, Khánh Hòa cũng đề xuất sớm phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến cao tốc Nha Trang - Đà Lạt nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong mùa mưa lũ, đồng thời thúc đẩy liên kết vùng giữa Khánh Hòa, Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên.
UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Trung ương chỉ đạo rà soát, cập nhật quy hoạch phòng, chống lũ theo kịch bản mực nước vượt lũ lịch sử đối với các sông lớn trên địa bàn, đặc biệt là sông Cái Nha Trang, nhằm chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian tới.
Sau sáp nhập, 21 trong số 34 tỉnh, thành giáp biển. Trong đó, tỉnh Khánh Hòa có đường bờ biển dài nhất Việt Nam với 490km (gồm 385km của tỉnh Khánh Hòa cũ và 105km của tỉnh Ninh Thuận). Độ dài này gấp 1,5-2 lần so với hai địa phương xếp tiếp theo là Cà Mau (310km) và Quảng Ninh (250km).