Aa

Tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam phấn đấu 1 năm nữa cất cánh lên thành phố trực thuộc Trung ương

Thứ Hai, 19/01/2026 - 10:49

Tỉnh đang phấn đấu sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2027.

Chiều 15/1, tại buổi họp báo định kỳ, ông Nguyễn Long Biên – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2027 thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của địa phương, được xây dựng trên những nền tảng phát triển thực chất.

Tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam phấn đấu 1 năm nữa cất cánh lên thành phố trực thuộc Trung ương- Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cho biết địa phương hiện đang đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2027. Ảnh: Hữu Long

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, năm 2025, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức và chịu tác động của thiên tai, địa phương vẫn đạt nhiều kết quả tích cực khi hoàn thành và vượt 21/22 chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,11%; thu ngân sách Nhà nước ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, vượt hơn 39% so với dự toán Trung ương giao và tăng trên 53% so với năm 2024.

Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng nổi bật. Trong năm 2025, Khánh Hòa đã cấp phép cho 86 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký hơn 503 nghìn tỉ đồng. Nhiều dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp, khu công nghiệp và phát triển đô thị được triển khai, từng bước hình thành các trụ cột động lực tăng trưởng mới cho tỉnh.

Song song với đó, Khánh Hòa chủ động xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù, trong đó có đề án khu thương mại tự do và các chính sách phát triển Khu kinh tế Vân Phong, nhằm tạo dư địa và sức bật cho tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo.

Bước sang năm 2026, Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP ở mức 10–11%, hướng tới tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026–2030 đạt 11–12%. Đây được xem là nền tảng quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian sớm nhất.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, mục tiêu này không chỉ là cột mốc về mặt hành chính, mà còn là động lực thúc đẩy Khánh Hòa đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực quản trị và phát triển bền vững, từng bước khẳng định vai trò là trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế và cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia.

Sau hợp nhất với Ninh Thuận, tỉnh Khánh Hòa mới sở hữu đường bờ biển dài nhất Việt Nam, cùng gần 200 hòn đảo lớn nhỏ và nhiều vịnh biển nổi tiếng như Nha Trang, Cam Ranh, Vân Phong, Vĩnh Hy. Địa phương được định hình là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với biển của cả nước.

Tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam phấn đấu 1 năm nữa cất cánh lên thành phố trực thuộc Trung ương- Ảnh 2.

Tỉnh Khánh Hòa mới sở hữu đường bờ biển dài nhất Việt Nam. Ảnh: Internet

Nhìn nhận về giai đoạn phát triển hiện nay, ông Nghiêm Xuân Thành – Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho rằng địa phương đang bước vào “thời kỳ vàng” với những tiềm năng và cơ hội nổi trội chưa từng có. Tuy nhiên, theo ông, tiềm năng dù lớn đến đâu nếu không kịp thời nắm bắt và định hướng đúng đắn thì cơ hội cũng có thể trôi qua.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tập trung triển khai hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, cùng 7 nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị và nghị quyết của Tỉnh ủy Khánh Hòa về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025–2030. Trong đó, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực chính, gắn với đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế.

Thực tế cho thấy, chỉ trong vài tháng trở lại đây, hàng loạt nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước như Vingroup, Sun Group, T&T Group, Becamex IDC, Trungnam Group, KDI Holdings… đã và đang tiếp tục rót vốn vào Khánh Hòa với nhiều dự án quy mô lớn, trải rộng trên địa bàn tỉnh.

Trong bối cảnh nhiều dự án có quy mô giải phóng mặt bằng lên đến hàng chục nghìn hecta, lãnh đạo tỉnh nhìn nhận công tác giải phóng mặt bằng đóng vai trò then chốt. Nếu không được triển khai quyết liệt, kịp thời, nguy cơ thiếu quỹ đất sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án và mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Khánh Hòa đang hướng tới.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top