Hội đồng Nhân dân hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái vừa chính thức thông qua nghị quyết tán thành chủ trương hợp nhất hai tỉnh thành một đơn vị hành chính mới mang tên tỉnh Lào Cai. Sự kiện trọng đại này không chỉ đơn thuần là một cuộc sáp nhập về mặt địa giới, mà còn là cơ hội lớn để tái cấu trúc bộ máy, tối ưu hóa hoạt động quản lý nhà nước và thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của khu vực Tây Bắc. Theo dự thảo đề án đã được thông qua, trung tâm chính trị – hành chính của tỉnh Lào Cai mới sẽ được đặt tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái hiện nay. Đáng chú ý trong dự thảo là phương án bố trí hai nơi làm việc sau hợp nhất, góp phần tạo nên sự linh hoạt và hiệu quả trong vận hành bộ máy mới.

Trụ sở Tỉnh ủy Lào Cai. Ảnh: Báo điện tử Pháp luật
Đề án sắp xếp nêu rõ, bộ máy tổ chức của tỉnh Lào Cai mới sẽ được kiện toàn với sự cân đối kỹ lưỡng giữa tính kế thừa và sự đổi mới. Ở khối Đảng, Tỉnh ủy Lào Cai mới sẽ có Bí thư, các Phó Bí thư, 27 Ủy viên Ban Thường vụ và 83 Ủy viên Ban Chấp hành, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trên địa bàn rộng lớn. Các cơ quan tham mưu, giúp việc như Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo – Dân vận, Ban Nội chính, Ban Tổ chức cùng Đảng ủy UBND tỉnh, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Trường Chính trị và Báo Lào Cai sẽ tiếp tục hoạt động ổn định, không gián đoạn. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai sau hợp nhất dự kiến sẽ có đầy đủ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và 9 ban chuyên môn, từ công tác kiểm tra giám sát đến hoạt động vận động hội đoàn quần chúng, bảo đảm vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Về khối nhà nước, cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh sẽ bao gồm lãnh đạo đoàn, 4 ban chuyên môn và 3 phòng nghiệp vụ, tiếp tục thực hiện vai trò cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương. UBND tỉnh sau hợp nhất sẽ điều hành một hệ thống gồm 14 sở ngành quan trọng, các ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp và trung tâm phục vụ hành chính công hiện đại. Đặc biệt, các đơn vị như Sở Ngoại vụ và Ban Quản lý Khu kinh tế dự kiến vẫn giữ trụ sở tại tỉnh Lào Cai cũ — một lựa chọn hợp lý để phát huy lợi thế của địa bàn cửa ngõ giao thương quốc tế với Trung Quốc và khu vực ASEAN. Trong khi đó, trụ sở chính tại thành phố Yên Bái với hạ tầng đồng bộ, kết nối thuận lợi, sẽ đảm nhận vai trò trung tâm điều hành chính trị – hành chính của tỉnh mới.

Cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Ảnh: Internet
Sự bố trí hai trụ sở này cho thấy sự linh hoạt trong tư duy tổ chức, đồng thời đảm bảo tính liên kết vùng và phát huy tối đa tiềm năng sẵn có của cả hai địa phương. Việc này không chỉ tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong tiếp cận dịch vụ hành chính, mà còn mở ra cơ hội lớn để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội một cách hài hòa giữa hai vùng đất giàu truyền thống. Theo kế hoạch, đề án sáp nhập hai tỉnh hoàn thiện và trình Chính phủ trước ngày 1/5. Dẫu biết rằng sự hợp nhất sẽ kéo theo nhiều thách thức về tổ chức, nhân sự và điều hành, song với quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận từ nhân dân cùng phương án bố trí khoa học, tỉnh Lào Cai mới hứa hẹn sẽ trở thành động lực phát triển mạnh mẽ của vùng trung du, miền núi phía Bắc, nối kết chặt chẽ hơn với vùng đồng bằng Bắc Bộ và hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng. Hai đầu mối, một tầm nhìn — tỉnh Lào Cai mới đang sẵn sàng vươn mình cho những bước tiến dài trên bản đồ phát triển của cả nước.
Lào Cai được xem là cửa ngõ vùng Tây Bắc nhờ vị trí chiến lược nằm trên trục giao thương quan trọng nối Việt Nam với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, thông qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Đây là điểm đầu của hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hóa và hợp tác quốc tế. Đồng thời, Lào Cai còn là trung tâm kết nối giao thông giữa các tỉnh miền núi phía Bắc, góp phần thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế khu vực.