Cùng với làn sóng đầu tư vào điện gió ngoài khơi và năng lượng tái tạo trên cả nước, tỉnh Cà Mau đang tiếp tục ghi dấu trên bản đồ năng lượng Việt Nam khi chuẩn bị triển khai thêm một dự án điện gió quy mô lớn với tổng vốn đầu tư hơn 6.320 tỷ đồng.
Ngày 1/7, Công ty Cổ phần Điện gió BCG Khai Long 1 đã tổ chức lễ động thổ Dự án Nhà máy điện gió Khu du lịch Khai Long - Cà Mau giai đoạn 1 tại ấp Rạch Thọ, xã Đất Mũi. Đây cũng là công trình chào mừng một năm hợp nhất tỉnh Cà Mau (1/7/2025-1/7/2026).
Bổ sung thêm 100MW điện sạch cho hệ thống quốc gia
Theo quy hoạch, dự án có công suất lắp đặt 100MW, tổng mức đầu tư hơn 6.320 tỷ đồng.
Nhà máy sử dụng khoảng 480ha đất và mặt biển, trong đó 454 ha thuộc khu vực biển và 26ha trên đất liền. Công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác từ tháng 5/2028.

Cà Mau chuẩn bị triển khai thêm một dự án điện gió quy mô lớn với tổng vốn đầu tư hơn 6.320 tỷ đồng. Ảnh minh họa
Khi đi vào vận hành, dự án sẽ phát lên lưới điện quốc gia khoảng 253 GWh mỗi năm, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của khoảng 105.000 hộ dân.
Bên cạnh việc bổ sung nguồn năng lượng tái tạo, nhà máy còn được kỳ vọng đóng góp khoảng 50 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách địa phương.
Thêm động lực phát triển cho vùng cực Nam Tổ quốc
Dự án được triển khai tại xã Đất Mũi - khu vực cực Nam của đất nước, nơi vẫn còn nhiều khó khăn về điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.
Phát biểu tại lễ động thổ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện cho rằng công trình không chỉ mang ý nghĩa về phát triển năng lượng mà còn mở ra cơ hội tạo việc làm, cải thiện sinh kế cho người dân, thúc đẩy đầu tư hạ tầng và góp phần thay đổi diện mạo địa phương trong những năm tới.

Cà Mau là địa phương có nhiều tiềm năng lớn để phát triển điện gió, đặc biệt điện gió ven biển. Ảnh: Báo Đầu Tư
Trong bối cảnh Cà Mau là tỉnh duy nhất của Việt Nam có ba mặt giáp biển, địa phương được đánh giá sở hữu tiềm năng lớn để phát triển điện gió, đặc biệt là điện gió ven biển và ngoài khơi. Đây cũng là một trong những lợi thế quan trọng để tỉnh thu hút các dự án năng lượng quy mô lớn, từng bước hình thành chuỗi công nghiệp gắn với kinh tế biển.
Nối tiếp làn sóng đầu tư năng lượng tái tạo
Dự án Khai Long không phải là công trình điện gió duy nhất được khởi động tại Cà Mau trong thời gian gần đây.
Trước đó, ngày 20/6, Dự án Nhà máy điện gió Nhật Bản - Bạc Liêu cũng đã được động thổ tại xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau. Dự án có công suất thiết kế 50 MW, tổng vốn đầu tư gần 2.500 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2027.
Việc liên tiếp xuất hiện các dự án điện gió quy mô lớn cho thấy Cà Mau đang trở thành một trong những địa phương thu hút mạnh dòng vốn đầu tư vào năng lượng tái tạo. Không chỉ góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển dịch năng lượng của Việt Nam theo hướng xanh và bền vững, các dự án này còn tạo thêm dư địa phát triển kinh tế biển, mở rộng nguồn thu ngân sách và nâng cao năng lực hạ tầng cho khu vực cực Nam của Tổ quốc.
Cà Mau là địa phương nằm ở cực Nam Việt Nam, thuộc đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm đất liền và vùng biển. Là tỉnh duy nhất của cả nước có ba mặt giáp biển, Cà Mau có phía Bắc và Đông Bắc giáp An Giang, phía Đông và Đông Nam giáp biển Đông, còn phía Tây giáp vịnh Thái Lan. Cà Mau cũng có lợi thế lớn về giao thương và hợp tác kinh tế với các nước Đông Nam Á.