Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên mới đây đã có thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu, tham gia đầu tư dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ.
Theo thông báo, dự án có quy mô sử dụng đất hơn 228ha (thuộc địa bàn phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa) với tổng vốn đầu tư hơn 23.660 tỷ đồng. Trong đó, đất ở liền kề hơn 15ha, đất biệt thự hơn 18ha, đất nhà ở xã hội gần 10ha, đất công trình hạ tầng xã hội hơn 24ha, đất sân golf gần 87 ha, đất giao thông gần 33ha, đất cây xanh sử dụng công cộng gần 18ha cùng một số loại đất khác.
Mục tiêu của dự án là xây dựng một khu đô thị đồng bộ về hạ tầng và cảnh quan, với tổ hợp các công trình đa năng gồm khu ở liền kề, biệt thự, nhà ở kết hợp kinh doanh, thương mại, công trình công cộng, cây xanh, công viên, giao thông và cảnh quan.

Một góc tỉnh Điện Biên. Nguồn ảnh: Báo Chính phủ
Dự án được định hướng phát triển với quy mô lớn, trở thành công trình biểu tượng, điểm nhấn kiến trúc - cảnh quan của khu vực phường Điện Biên Phủ và vùng phụ cận. Quy mô dân số dự kiến khoảng 12.000 người.
Về sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư, giai đoạn 1 dự kiến triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên diện tích khoảng 101,7ha và các công trình kiến trúc trong giai đoạn từ quý IV/2026 đến quý IV/2028.
Các hạng mục gồm đất dịch vụ thể thao; đầu tư xây dựng sân golf 18 hố, đường golf, sân tập golf; xây dựng bãi đỗ xe BĐX-03; các công trình hạ tầng kỹ thuật khác; đầu tư xây dựng công trình thương mại, dịch vụ cao tầng TMĐT-02 cùng các công trình phụ trợ đồng bộ; hệ thống đường giao thông nội khu.
Giai đoạn 2 dự kiến được triển khai từ quý IV/2028 đến quý IV/2030, với quy mô đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khoảng 126,8ha và các công trình kiến trúc, hoàn thiện đồng bộ các hạng mục còn lại của dự án.
UBND tỉnh Điện Biên xác định đây là dự án trọng điểm giai đoạn 2025-2030, có vai trò chiến lược trong định hướng phát triển không gian đô thị mở rộng về phía Bắc thành phố.
Với vị trí địa lý đặc biệt quan trọng cùng bề dày lịch sử, văn hóa lâu đời, Điện Biên được ví như “trái tim Tây Bắc”.
Từ ngày 1/7/2025, nhiều tỉnh, thành trên cả nước thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh. Tuy nhiên, Điện Biên là một trong số ít địa phương vẫn giữ nguyên hiện trạng sau đợt sáp nhập này.