Ngày 24/6, tại phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai), CTCP Năng lượng Xanh ADG Bình Định tổ chức lễ khởi động dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ ứng dụng công nghệ đốt rác phát điện.
Đây là dự án điện rác đầu tiên của tỉnh, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong đổi mới công nghệ xử lý chất thải, hướng tới phát triển kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh và bảo vệ môi trường bền vững.
Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ do CTCP Năng lượng Xanh ADG Bình Định làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích 10ha với tổng vốn gần 1.600 tỷ đồng.

Hình ảnh tại lễ khởi công. Nguồn ảnh: Báo Gia Lai
Nhà máy áp dụng công nghệ đốt rác phát điện hiện đại, có công suất xử lý 800 tấn rác sinh hoạt/ngày đêm và phát điện với công suất 15MW.
Không chỉ là công trình xử lý môi trường quy mô lớn, dự án còn là mô hình chuyển hóa chất thải thành năng lượng đầu tiên của tỉnh, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo và giảm phát thải theo định hướng Quy hoạch điện VIII.
Dự án đã được bổ sung vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, nhu cầu xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đang ngày càng gia tăng. Hiện bãi chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ tiếp nhận bình quân khoảng 530 tấn rác mỗi ngày và là khu xử lý chất thải tập trung lớn nhất của tỉnh. Trong khi đó, phương thức chôn lấp truyền thống đang bộc lộ nhiều hạn chế về quỹ đất, nguy cơ ô nhiễm môi trường cũng như chi phí vận hành lâu dài.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác bảo vệ môi trường và chiến lược phát triển bền vững của địa phương.
Theo lãnh đạo tỉnh, dự án không chỉ góp phần giải quyết bài toán xử lý chất thải mà còn là bước đi cụ thể trong thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và chuyển dịch năng lượng theo hướng thân thiện với môi trường.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình, ứng dụng công nghệ tiên tiến và tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường trong suốt quá trình xây dựng, vận hành.
Đồng thời, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các Sở, ngành và địa phương tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện các thủ tục liên quan để dự án sớm đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả đầu tư.
Trong đó, tỉnh Lâm Đồng (gồm tỉnh Lâm Đồng, Đăk Nông và Bình Thuận cũ) rộng nhất với hơn 24.000km2, dân số 3,8 triệu. Tỉnh Gia Lai (được hợp thành từ tỉnh Gia Lai, Bình Định cũ) rộng thứ hai với gần 22.000km2. Đắk Lắk (gồm Đắk Lắk, Phú Yên cũ), rộng hơn 18.000km2, đứng thứ ba cả nước.