Aa

Tỉnh rộng nhất miền Nam vận động thu hồi đất trên 3 xã, nhường chỗ để ‘lên đời’ tuyến cao tốc kết nối đến siêu sân bay

Thứ Ba, 30/12/2025 - 11:20

Địa phương đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thi công dự án nâng cấp cao tốc, hướng tới mục tiêu cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2026.

Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM – Long Thành đang được tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh, tạo điều kiện cho dự án trọng điểm quốc gia này triển khai đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ. Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, đến nay các cơ quan chức năng đã vận động người dân bàn giao được 351 thửa đất để phục vụ thi công dự án mở rộng đoạn cao tốc thuộc tuyến TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Tại khu vực xã Nhơn Trạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Nhơn Trạch phối hợp với các đơn vị liên quan đã vận động các hộ dân bàn giao 36 thửa đất, với tổng diện tích hơn 1.200m2, đạt trên 97% diện tích mặt bằng cần thu hồi. Hiện đơn vị đã hoàn tất dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các thửa đất này và dự kiến trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tháng 12/2025.

Tỉnh rộng nhất miền Nam vận động thu hồi đất trên 3 xã, nhường chỗ để ‘lên đời’ tuyến cao tốc kết nối đến siêu sân bay- Ảnh 1.

Cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Internet

Đối với 2 thửa đất còn lại tại Nhơn Trạch chưa thể bàn giao, nguyên nhân là do cần điều chỉnh lại hồ sơ kỹ thuật thửa đất. Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Nhơn Trạch cho biết sẽ hoàn tất việc vận động bàn giao mặt bằng trước ngày 31/12/2025.

Với đoạn tuyến đi qua các xã Long Thành và An Phước, có chiều dài khoảng 12km với tổng cộng 379 thửa đất, công tác vận động bàn giao mặt bằng cũng đạt kết quả tích cực. Đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Long Thành đã phối hợp các cơ quan chức năng vận động bàn giao được 315 thửa đất.

Với 64 thửa đất còn lại trên địa bàn xã Long Thành, các hộ dân hiện chưa đồng ý bàn giao mặt bằng do trên đất có nhà ở, công trình kiến trúc và tài sản cần di dời, đồng thời phải bố trí tái định cư theo quy định. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm việc, giải thích, hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ để tạo sự đồng thuận trong thời gian tới.

Về thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng, Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Long Thành đã hoàn thành kiểm đếm đối với 377 thửa đất. Riêng 2 thửa còn lại, sau khi hoàn tất việc xuất lại hồ sơ kỹ thuật, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện kiểm đếm theo quy định.

Tỉnh rộng nhất miền Nam vận động thu hồi đất trên 3 xã, nhường chỗ để ‘lên đời’ tuyến cao tốc kết nối đến siêu sân bay- Ảnh 2.

Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đang được đẩy mạnh. Ảnh minh họa

Ngày 19/8, dự án Mở rộng đoạn cao tốc TP. HCM - Long Thành chính thức khởi công với tổng mức đầu tư hơn 16.300 tỷ đồng. Dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư; trong đó ngân sách Nhà nước tham gia khoảng 6.500 tỷ đồng, phần còn lại do VEC huy động. Dự án được Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai theo hình thức khẩn cấp và áp dụng một số cơ chế đặc thù nhằm rút ngắn thời gian thực hiện.

Theo kế hoạch, dự án mở rộng cao tốc TP. HCM - Long Thành dự kiến cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2026. Riêng cầu Long Thành sẽ hợp long nhịp chính vào tháng 12/2026 và hoàn tất toàn bộ các hạng mục còn lại vào tháng 3/2027.

Việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng được xác định là yếu tố then chốt để bảo đảm dự án được triển khai đúng kế hoạch, qua đó góp phần giảm áp lực giao thông trên trục kết nối TP. HCM - Đồng Nai, đồng thời tăng cường năng lực kết nối vùng Đông Nam Bộ.

Song song với dự án này, TP.HCM và các địa phương lân cận cũng đang tăng tốc triển khai các tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Bến Lức -Long Thành, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại dự báo sẽ gia tăng mạnh khi siêu sân bay Long Thành chính thức đưa vào khai thác từ năm 2026.

Sau khi hợp nhất với Bình Phước, Đồng Nai là tỉnh rộng nhất Nam Bộ với diện tích 12.740,4km2.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top