Ngày 29/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Lâm Đồng cho biết đang xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai mô hình “Điểm du lịch không khói thuốc”, hướng tới mục tiêu tạo dựng môi trường du lịch văn minh, lành mạnh và an toàn cho du khách.
Theo dự kiến, mô hình này sẽ được thí điểm tại một số khu, điểm du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh trước khi nhân rộng. Khi đi vào thực tế, các điểm du lịch tham gia mô hình sẽ không chỉ đảm bảo không gian xanh – sạch – đẹp, mà còn góp phần nâng cao hình ảnh du lịch Lâm Đồng trong mắt du khách trong và ngoài nước.
Việc cấm hút thuốc lá nơi công cộng tại Việt Nam đã được quy định từ ngày 1/5/2013, khi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, trên thực tế, việc chấp hành quy định này vẫn còn hạn chế, công tác giám sát và xử lý vi phạm chưa đồng bộ. Việc xây dựng mô hình “Điểm du lịch không khói thuốc” được kỳ vọng sẽ tăng cường tính thực thi của pháp luật, tạo ra thói quen du lịch văn minh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Toàn cảnh không gian văn hoá tâm linh Samten Ling, Samten Hills Dalat. Ảnh: Samten Hills Dalat
Hiện nay, Lâm Đồng có 99 khu, điểm du lịch và điểm tham quan, trong đó 30 khu, điểm đã được công nhận chính thức, gồm 2 khu du lịch quốc gia, 4 khu du lịch cấp tỉnh và 24 điểm du lịch, cùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.
Để đa dạng hóa sản phẩm du lịch và đáp ứng nhu cầu của du khách, Sở VH-TT-DL Lâm Đồng cũng đang tham mưu UBND tỉnh triển khai Đề án phát triển kinh tế đêm, Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến 2050, và Kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng trên toàn tỉnh. Song song với đó, ngành du lịch địa phương tiếp tục đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực, mở các lớp nghiệp vụ hướng dẫn viên, lễ tân, buồng phòng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.
Theo Sở VH-TT-DL, việc triển khai mô hình “Điểm du lịch không khói thuốc” là bước đi cụ thể trong lộ trình xây dựng du lịch xanh và bền vững. Mô hình này không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm cho du khách mà còn thể hiện cam kết của Lâm Đồng trong việc hướng tới một điểm đến an toàn, thân thiện và hiện đại, xứng đáng với danh hiệu trung tâm du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng hàng đầu cả nước.
Sau sáp nhập với Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng mới dự kiến là địa phương có diện tích lớn nhất cả nước (24.233,1km2) với quy mô dân số khoảng 3,3 triệu người.