Aa

Tòa nhà chọc trời cao thứ 2 Đông Nam Á: Vượt Landmark 81 hơn 200m, kỹ thuật xây dựng đáng kinh ngạc giữa thời tiết khắc nghiệt

Thứ Ba, 02/06/2026 - 20:56

Siêu tòa nhà này đã trở thành biểu tượng mới của quốc gia Đông Nam Á nhờ kiến trúc độc đáo lấy cảm hứng từ lịch sử dân tộc và những thành tựu kỹ thuật hàng đầu thế giới.

Merdeka 118 là công trình cao nhất Đông Nam Á và hiện là tòa nhà cao thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Burj Khalifa của Dubai. Với chiều cao lên tới 678,9m, Merdeka 118 cao hơn tòa nhà chọc trời cao thứ 2 Đông Nam Á là Landmark 81 (461,3m) của Việt Nam hơn 200m, phá vỡ mọi kỷ lục về nhà chọc trời trong khu vực và còn trở thành biểu tượng mới cho tham vọng phát triển của Malaysia trong thế kỷ XXI. Công trình được phát triển bởi quỹ đầu tư quốc gia Permodalan Nasional Berhad (PNB), khởi công từ năm 2014 và hoàn thiện vào năm 2023 với tổng kinh phí khoảng 1,5 tỷ USD.

Tòa nhà chọc trời cao thứ 2 Đông Nam Á: Vượt Landmark 81 hơn 200m, kỹ thuật xây dựng đáng kinh ngạc giữa thời tiết khắc nghiệt- Ảnh 1.

Merdeka 118 vươn mình giữa lòng thành phố. Ảnh: Internet

Ngay từ tên gọi, tòa tháp đã mang ý nghĩa đặc biệt. "Merdeka" trong tiếng Malaysia có nghĩa là "Độc lập" - từ gắn liền với thời khắc lịch sử năm 1957 khi quốc gia này tuyên bố chấm dứt ách cai trị của thực dân Anh. Vị trí xây dựng công trình nằm ngay cạnh Sân vận động Merdeka, nơi diễn ra lễ tuyên bố độc lập lịch sử, khiến tòa nhà không đơn thuần là một dự án bất động sản hay trung tâm tài chính mà còn mang ý nghĩa như một tượng đài hiện đại của dân tộc Malaysia.

Nếu chiều cao khiến Merdeka 118 trở nên nổi bật thì kiến trúc chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt. Từ xa, công trình trông như một viên kim cương khổng lồ đang phản chiếu ánh nắng giữa trung tâm Kuala Lumpur. Thiết kế của tòa tháp được thực hiện bởi các kiến trúc sư thuộc Fender Katsalidis và RSP KL, lấy cảm hứng từ họa tiết songket - loại vải dệt truyền thống nổi tiếng của Malaysia. Hàng nghìn mảng tam giác bằng kính được sắp xếp đan xen tạo nên hiệu ứng thị giác đặc biệt, vừa hiện đại vừa mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa.

Để hoàn thiện lớp vỏ độc đáo này, dự án đã sử dụng tới 18.144 tấm mặt dựng, khoảng 114.000m2 kính và hơn 1.600 tấn khung cửa sổ. Ban ngày, tòa tháp phản chiếu ánh sáng như một khối pha lê khổng lồ. Khi màn đêm buông xuống, hệ thống đèn LED dài khoảng 8,4km được kích hoạt, biến Merdeka 118 thành một "ngọn hải đăng ánh sáng" nổi bật trên đường chân trời Kuala Lumpur.

Ít ai biết rằng hình dáng tổng thể của công trình còn được lấy cảm hứng từ khoảnh khắc mang tính biểu tượng của cố Thủ tướng đầu tiên Tunku Abdul Rahman khi ông giơ cao cánh tay và hô vang từ "Merdeka" trong ngày tuyên bố độc lập của đất nước. Chính sự kết hợp giữa yếu tố lịch sử, văn hóa và kiến trúc hiện đại đã giúp công trình trở thành một trong những biểu tượng quốc gia nổi bật nhất của Malaysia hiện nay.

Tòa nhà chọc trời cao thứ 2 Đông Nam Á: Vượt Landmark 81 hơn 200m, kỹ thuật xây dựng đáng kinh ngạc giữa thời tiết khắc nghiệt- Ảnh 2.

Cấu trúc của Merdeka 118. Ảnh: Internet

Bên trong siêu tháp gần 700m là một tổ hợp đa chức năng quy mô lớn với tổng diện tích sàn gần 300.000m2. Công trình bao gồm các văn phòng hạng A dành cho doanh nghiệp quốc tế, trung tâm thương mại, khách sạn Park Hyatt đầu tiên tại Malaysia, khu dân cư cao cấp, không gian sinh hoạt cộng đồng, công viên và nhà thờ Hồi giáo. Hệ thống giao thông công cộng cũng được tích hợp trực tiếp với tuyến MRT Merdeka, các ga LRT và monorail, giúp kết nối công trình với toàn bộ mạng lưới giao thông của Kuala Lumpur.

Một trong những điểm thu hút nhất của Merdeka 118 là đài quan sát View at 118 nằm ở những tầng cao nhất của tòa nhà. Đây được xem là đài quan sát cao nhất ASEAN, vượt xa độ cao của các điểm ngắm cảnh nổi tiếng như Tháp đôi Petronas hay Tháp KL. Từ độ cao hàng trăm mét, du khách có thể quan sát toàn cảnh Kuala Lumpur với góc nhìn 360 độ, bao quát các công trình biểu tượng của thành phố, những mảng rừng xanh còn sót lại giữa đô thị và thậm chí là đường chân trời kéo dài tới eo biển Malacca trong điều kiện thời tiết lý tưởng.

Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng là những thành tựu kỹ thuật đáng kinh ngạc. Việc xây dựng một tòa nhà cao gần 700m trong điều kiện khí hậu nhiệt đới thường xuyên xuất hiện mưa lớn và giông bão được xem là thử thách chưa từng có đối với ngành xây dựng Malaysia. Các kỹ sư đã phải sử dụng hệ thống kết cấu gồm lõi trung tâm siêu cứng, tám cột chịu lực khổng lồ và hệ thống giàn liên kết phức tạp để bảo đảm sự ổn định cho công trình trước sức gió ở độ cao hàng trăm mét. Riêng phần chóp tháp cao khoảng 160m được lắp đặt bằng công nghệ kích thủy lực tiên tiến với độ chính xác gần như tuyệt đối.

Không chỉ gây ấn tượng về quy mô, Merdeka 118 còn là một trong những công trình xanh tiêu biểu của châu Á khi đạt hàng loạt chứng nhận quốc tế như LEED Platinum, GreenRE và GBI Platinum nhờ khả năng tiết kiệm năng lượng, tái sử dụng nước và tối ưu hóa vận hành trong điều kiện khí hậu nhiệt đới.

Sự xuất hiện của Merdeka 118 cũng đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đua xây dựng siêu cao ốc tại Đông Nam Á. Nếu Tháp đôi Petronas từng đưa Malaysia lên bản đồ kiến trúc thế giới vào cuối thế kỷ XX, thì Merdeka 118 đang tiếp tục khẳng định vị thế của Kuala Lumpur trong nhóm những đô thị sở hữu các công trình mang tính biểu tượng nhất hành tinh. Không chỉ là tòa nhà cao nhất khu vực, Merdeka 118 còn là minh chứng cho khát vọng vươn lên của một quốc gia muốn ghi dấu ấn bằng những công trình có thể trường tồn cùng thời gian.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm