Aa

Tòa nhà có liên quan đến bà Trương Mỹ Lan: Sở hữu ‘nhà hát dưới lòng đất’ hiện đại nhất Việt Nam, mở lối đi thẳng vào TTTM

Thứ Sáu, 14/11/2025 - 21:15

Sự kết hợp của tòa nhà và công trình ngầm này đánh dấu bước chuyển mới trong phát triển đô thị hiện đại, nơi thương mại - giao thông công cộng - bất động sản gắn kết theo mô hình TOD.

Tòa nhà Union Square toạ lạc tại giao điểm của 4 tuyến đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Đồng Khởi - Lê Thánh Tôn, vị trí được giới kinh doanh địa ốc xem là "đất kim cương" của trung tâm TP. HCM.

Công trình mang phong cách kiến trúc Pháp, diện tích gần 9.000m2, gồm 6 tầng hầm và 9 tầng nổi, trong đó 5 tầng nổi được định hướng phát triển thành khách sạn 5 sao Mandarin Oriental. Với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 10.000 tỷ đồng, toà nhà từng hoạt động dưới tên Vincom Center A trước khi được VIPD Group - pháp nhân liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan mua lại vào năm 2013.

Tòa nhà có liên quan đến bà Trương Mỹ Lan: Sở hữu ‘nhà hát dưới lòng đất’ hiện đại nhất Việt Nam, mở lối đi thẳng vào TTTM- Ảnh 1.

Union Square nằm ở vị trí "đất kim cương" kết nối với tuyến metro số 1. Ảnh: Union Square.

Tháng 7 vừa qua, lối số 4 của Ga Nhà hát Thành phố thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã chính thức mở thông sang tầng hầm của trung tâm thương mại - khách sạn Union Square, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam có một toà nhà kết nối trực tiếp với ga ngầm theo chuẩn đô thị hiện đại.

Ga Nhà hát Thành phố là 1 trong 3 nhà ga ngầm quan trọng nhất của tuyến metro số 1, có chiều dài 190m, rộng 26m, độ sâu khoảng 30-33m, được thiết kế với cảm hứng như một sân khấu dưới lòng đất và có tổng cộng 5 lối lên xuống. Việc mở thông lối số 4 giúp hành khách từ tàu metro có thể đi thẳng vào không gian thương mại của Union Square mà không cần qua mặt đất.

Tòa nhà có liên quan đến bà Trương Mỹ Lan: Sở hữu ‘nhà hát dưới lòng đất’ hiện đại nhất Việt Nam, mở lối đi thẳng vào TTTM- Ảnh 2.

Bên trong ga Nhà hát Thành phố. Ảnh: Internet

Sở hữu quỹ mặt bằng rộng ngay trung tâm và không gian nội thất sang trọng, Union Square là nơi đặt cửa hàng của hàng loạt thương hiệu xa xỉ như Hermès, Dior, Bvlgari, Chopard hay Hublot. Sau khi mở thông với ga metro, tòa nhà được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm trung chuyển - mua sắm - lưu trú theo mô hình TOD (Transit-Oriented Development), nơi thương mại và giao thông công cộng gắn kết chặt chẽ, tương tự cách mà các đô thị lớn trong khu vực như Singapore hay Bangkok đã phát triển.

Kết nối trực tiếp giữa ga ngầm và trung tâm thương mại không chỉ nâng cao trải nghiệm sử dụng metro, giúp hành khách di chuyển thuận tiện giữa mạng lưới giao thông công cộng và các dịch vụ thương mại - khách sạn, mà còn mở ra tiềm năng gia tăng giá trị cho các bất động sản nằm quanh trục metro số 1. Theo quy hoạch, sẽ có 5 công trình có lối thông trực tiếp đến các ga ngầm của tuyến metro này, gồm tứ giác Bến Thành, Union Square Tower, VPBank Tower, Marina Central Tower và Vinhomes Golden River – Ba Son.

Tòa nhà Union Square trở thành tòa nhà đầu tiên gắn kết ngầm với metro mở ra kỳ vọng về một giai đoạn mới trong cách TP. HCM tổ chức không gian đô thị hiện đại, nơi giao thông công cộng trở thành xương sống, kéo theo sự thay đổi mạnh mẽ về hình thái thương mại và bất động sản khu vực lõi trung tâm.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top