Aa

Tòa tháp chọc trời như cánh buồm vươn mình giữa biển khơi: Công trình kiến trúc biểu tượng mới tại đặc khu lớn bậc nhất Việt Nam

Chủ Nhật, 18/01/2026 - 21:27

Tòa tháp cao 220m lấy cảm hứng từ cánh buồm đang được kỳ vọng sẽ định hình đường chân trời mới của đặc khu Phú Quốc, biểu tượng cho tham vọng vươn tầm quốc tế của đặc khu lớn bậc nhất Việt Nam.

Khi Phú Quốc chính thức vận hành theo mô hình đặc khu từ ngày 1/7/2025, câu hỏi đặt ra không còn là hòn đảo này có thêm bao nhiêu khu nghỉ dưỡng, mà là Phú Quốc sẽ được nhận diện bằng hình ảnh nào trên bản đồ thế giới.

Với diện tích hơn 575,29km2, quy mô dân số hơn 157.000 người, đây là đặc khu lớn bậc nhất cả nước, nơi mỗi công trình biểu tượng không chỉ phục vụ du lịch mà còn góp phần định danh tầm vóc phát triển.

Trong bối cảnh đó, Aspira Tower - tòa tháp cao 220m, gồm 36 tầng nổi, chuẩn bị hình thành tại Bãi Trào, phía Tây Hòn Thơm đang được nhìn nhận như một bước chuyển từ "điểm đến nghỉ dưỡng" sang "điểm đến có biểu tượng kiến trúc". Công trình không đặt mục tiêu cạnh tranh bằng số phòng hay tiện ích đơn lẻ, mà hướng đến việc tạo một dấu ấn thị giác đủ mạnh để gắn liền với hình ảnh Phú Quốc trong giai đoạn mới.

Kiến trúc trở thành ngôn ngữ nhận diện

Aspira Tower được thiết kế với cảm hứng từ cánh buồm vươn ra biển, một hình ảnh mang tính bản địa nhưng đủ phổ quát để được nhận diện toàn cầu.

Trong bối cảnh nhiều điểm đến du lịch trên thế giới đang sở hữu những "đường chân trời" có tính biểu tượng, việc Phú Quốc xuất hiện một công trình có hình thái riêng được xem là bước đi mang tính chiến lược.

Tòa tháp chọc trời như cánh buồm vươn mình giữa biển khơi: Công trình kiến trúc biểu tượng mới tại đặc khu lớn bậc nhất Việt Nam- Ảnh 1.

Tòa tháp được thiết kế như cánh buồm vươn mình giữa biển khơi. Ảnh minh họa

Khác với những tòa tháp cao tầng thuần túy, Aspira Tower hướng đến vai trò định hình không gian: Một điểm nhìn có thể nhận ra từ xa, một "mốc thị giác" gắn với biển, gió và địa hình đảo.

Lớp kính uốn cong bao phủ toàn bộ mặt đứng không chỉ tạo hiệu ứng phản chiếu thẩm mỹ, mà còn được thiết kế để giảm hấp thụ nhiệt, tận dụng ánh sáng tự nhiên và tối ưu năng lượng - yếu tố quan trọng với một công trình cao tầng ven biển nhiệt đới.

Tòa tháp chọc trời như cánh buồm vươn mình giữa biển khơi: Công trình kiến trúc biểu tượng mới tại đặc khu lớn bậc nhất Việt Nam- Ảnh 2.

Công trình sẽ sở hữu kiến trúc mang tính biểu tượng tại Phú Quốc. Ảnh minh họa

Về cấu trúc, tháp được tổ chức thành hai phần chính: Khối tháp trung tâm dành cho tổ hợp khách sạn hạng sang và các không gian trải nghiệm trên cao như sky club, bar, bể bơi vô cực, điểm ngắm hoàng hôn; cùng khối đế nhiều tầng tích hợp giải trí, ẩm thực, đại sảnh cao và lối kết nối trực tiếp xuống bãi biển. Cách tổ chức này cho thấy tư duy kiến trúc không tách rời bài toán trải nghiệm và vận hành.

Với tổng mức đầu tư khoảng 13.000 tỷ đồng và kế hoạch hoàn thiện trong khoảng 2 năm, Aspira Tower không chỉ là một tổ hợp nghỉ dưỡng - thương mại - giải trí, mà được định vị như biểu tượng kiến trúc mới gắn với khát vọng vươn tầm của Phú Quốc trong giai đoạn hội nhập sâu hơn với thế giới.

Tòa tháp chọc trời như cánh buồm vươn mình giữa biển khơi: Công trình kiến trúc biểu tượng mới tại đặc khu lớn bậc nhất Việt Nam- Ảnh 3.

Thiết kế ấn tượng của tòa tháp. Ảnh minh họa

Trong bối cảnh hòn đảo đã có đầy đủ nền tảng hạ tầng từ sân bay quốc tế, cáp treo, các trục giao thông lớn đến hệ sinh thái du lịch cao cấp, sự xuất hiện của một công trình mang tính biểu tượng đánh dấu bước chuyển từ phát triển chiều rộng sang chiều sâu. Đây là giai đoạn mà giá trị không chỉ nằm ở lượng khách, mà ở hình ảnh, trải nghiệm và khả năng kể câu chuyện về điểm đến.

Khi đi vào hoạt động, Aspira Tower được kỳ vọng sẽ thu hút lượng lớn khách quốc tế, đồng thời góp phần tạo ra một "biểu tượng thị giác" mới cho Phú Quốc - thứ có thể xuất hiện trên các ấn phẩm du lịch, truyền thông toàn cầu như cách nhiều thành phố biển trên thế giới đã làm.

Với đặc khu lớn bậc nhất cả nước, đây không chỉ là một tòa tháp cao, mà là một tuyên ngôn về cách Phú Quốc muốn bước ra thế giới bằng kiến trúc và bản sắc riêng trong giai đoạn mới.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, Việt Nam hiện có 13 đặc khu trực thuộc các tỉnh, thành. Trong số 13 đặc khu mới được thành lập thì đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) và đặc khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) là 2 đặc khu rộng lớn nhất cả nước với diện tích lần lượt là 575,29km2 và gần 584km2.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top