Aa

Tôi rất nghi kiểu viết này...

Thứ Năm, 07/03/2019 - 07:00

Chúng ta đã tuyên bố "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Một tuyên bố thật hay! Nhưng đã có nhiều ví dụ thuyết phục cho việc thực thi tuyên bố này chưa? Nay, dân người ta tổ chức được việc kiểm tra như thế này, thì đáng lẽ ra, rất cần hoan nghênh và tạo điều kiện cho họ làm chứ! Vậy mà lại không đơn giản như thế, thật buồn...

Dân người ta tổ chức thực hiện việc đếm xe qua trạm phí BOT.

Họ làm việc ấy không hề gây mất trật tự, không cản trở giao thông và công việc của trạm.

Vậy mà chủ trạm kêu ầm lên là:

1- Đã lấy dây quây khu vực (khu trống trước đó) và có biển ghi là “Không phận sự miễn vào”, vậy mà dân họ vẫn cứ vào ngồi ở đấy.

2- Việc họ vào làm như thế là ảnh hưởng đến tâm lý nhân viên thu tiền và cả những người và xe tham gia giao thông, đi qua trạm. 

Người dân tham gia đếm xe qua Tram BOT chính là tham gia vàop/việc thực hiện

Người dân tham gia đếm xe qua Trạm BOT chính là tham gia vào việc thực hiện "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".

Xin thưa:

1- BOT lâu nay đã thành cái chuyện thế này là do cách làm BOT “không phận sự miễn vào “: Không đấu thầu,  hoặc không tổ chức đấu thầu chặt chẽ, minh bạch, có biểu hiện gian lận tính giá trị đầu tư, tính thời hạn thu phí... và hàng trăm cái lý do dẫn đến không thể yên tâm khác.

2- Tâm lý dân cả nước bị nhức nhối lắm lắm về nhiều chuyện liên quan BOT rồi, liệu có cần có phải nói lại nữa không?

3- Thực sự, nhân viên thu phí ở những trạm như thế này, họ cũng chẳng “tâm lý" gì cả đâu.

Còn lo cho tâm lý người đi qua thì khỏi đi. Họ mừng đó!

Hãy tạo điều kiện để người dân làm việc kiểm tra ấy một cách bình thường, an toàn, trật tự. 

Tôi thấy lạ là có báo lại viết theo kiểu “nghi” chuyện này là “chiêu trò” quấy rối.

Ai cũng thế. Nếu họ vi phạm gì thì ngăn cản. Còn nếu họ chỉ đếm xe, lý gì anh “nghi”?

Tôi thì đọc kiểu viết bài ấy, tôi và chắc cả nhiều người dân nữa, rất nghi kẻ viết...

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top