UBND TP. HCM mới đây đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hai cầu đi bộ, đồng thời chỉnh trang cầu bến B và C - Ba Son tại khu vực công viên bến Bạch Đằng, phường Sài Gòn (quận 1 cũ), theo đề xuất của Sở Xây dựng.
Theo văn bản, dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) và không yêu cầu Nhà nước thanh toán.
Hai cầu đi bộ có kết cấu thép, mỗi cầu rộng 6m. Một cầu được xây dựng tại ngã ba Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng (phía trước khách sạn Majestic Sài Gòn), cầu còn lại nằm tại nút giao Thái Văn Lung - Tôn Đức Thắng (trước tòa nhà The Landmark).

Bến Bạch Đằng. Nguồn ảnh: Internet
Mỗi cầu đều được bố trí thang máy nhằm tạo thuận lợi cho người sử dụng, kết hợp hệ thống chiếu sáng mỹ thuật để tạo điểm nhấn cảnh quan.
Cùng với việc xây dựng hai cầu đi bộ, TP. HCM sẽ cải tạo, chỉnh trang cầu bến B và C - Ba Son nằm giáp sông Sài Gòn. Đối với cầu bến B, các hạng mục gồm sửa chữa, vệ sinh, lắp đặt hàng rào, lan can, cầu dẫn.
Khu vực bờ sông sẽ được bố trí các tiểu cảnh phục vụ tham quan, đồng thời lắp đặt hệ thống điện, nước, chiếu sáng, camera, cây xanh cùng các tiện ích liên quan. Riêng cầu bến C sẽ được cải tạo thành đảo hoa và mảng xanh nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan.
Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 80 tỷ đồng, trong đó khoảng 50 tỷ đồng dành cho hai cầu đi bộ, phần còn lại phục vụ công tác chỉnh trang cầu bến B và C.
Nhà đầu tư tài trợ toàn bộ chi phí, quản lý vận hành theo hợp đồng BT và không yêu cầu thanh toán.
Đổi lại, nhà đầu tư được hưởng một số ưu đãi như lắp đặt, trình chiếu nội dung cổ động chính trị kết hợp quảng cáo thương mại tại các màn hình LED bố trí trên hai cầu bộ hành, cầu bến B, C, cùng một số điểm dịch vụ như quầy giải khát.
Dự kiến, hai cầu đi bộ bắc qua đường Tôn Đức Thắng sẽ hoàn thành trước ngày 30/4/2026. Riêng hạng mục cải tạo, chỉnh trang cầu bến B và C dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, phục vụ người dân đón năm mới.
Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND phường Sài Gòn cùng các đơn vị liên quan để tham mưu, đề xuất quy trình, thủ tục triển khai tiếp theo.
Các cơ quan có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đúng quy định của Luật PPP và các văn bản pháp luật liên quan.
Được biết, phố đi bộ Nguyễn Huệ dài 670m, khánh thành năm 2015, mỗi ngày thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến vui chơi, đồng thời là không gian tổ chức nhiều sự kiện lớn của thành phố.
Song song đó, tuyến đường Thái Văn Lung cũng đang được nghiên cứu cải tạo theo định hướng trở thành không gian mang dấu ấn văn hóa giao thông, văn minh đô thị và là tuyến phố mẫu của khu trung tâm.
Ở phía đối diện, công viên bến Bạch Đằng sau đợt chỉnh trang cuối năm 2021 cũng đã trở thành điểm đến đông đúc. Tuy nhiên, việc đi bộ kết nối giữa các khu vực này hiện vẫn gặp nhiều bất tiện do phải băng qua đường Tôn Đức Thắng - tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông.
Tại khu vực công viên bến Bạch Đằng, đơn vị thi công hiện cũng đang triển khai xây dựng cầu đi bộ quy mô lớn vượt sông Sài Gòn kết nối sang Thủ Thiêm với tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2026.