Một làn sóng đầu tư mới vào năng lượng tái tạo đang tăng tốc tại khu vực ven biển Đồng bằng sông Cửu Long khi hàng loạt dự án điện gió quy mô lớn đồng loạt khởi động tại TP. Cần Thơ. Không chỉ bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống quốc gia, các dự án này còn mở ra kỳ vọng hình thành cực tăng trưởng năng lượng mới ở miền Tây trong bối cảnh chuyển dịch xanh ngày càng trở thành xu thế toàn cầu.
Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ cho biết, hôm nay ngày 19/5, hai dự án điện gió quy mô lớn với tổng vốn đầu tư hơn 23.000 tỷ đồng chính thức được khởi công tại TP Cần Thơ.
Trong đó, cụm Nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B được triển khai tại các khu vực Lai Hòa, Khánh Hòa và Vĩnh Phước, có tổng công suất 200MW với vốn đầu tư khoảng 9.139 tỷ đồng.

Lễ khởi công Nhà máy điện gió Sóc Trăng 4. Ảnh: Duy Khang/ Tạp chí Du lịch TP. HCM
Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2027 và bắt đầu đóng góp nguồn thu ổn định cho ngân sách địa phương từ năm 2028. Đại diện REE Corporation cho biết riêng cụm dự án này dự kiến có thể đóng góp khoảng 200 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách TP. Cần Thơ sau khi đi vào vận hành thương mại.
Cùng thời điểm, dự án Nhà máy điện gió số 4 cũng được khởi công với quy mô lớn hơn đáng kể. Công trình có công suất 350MW, sử dụng 56 turbine gió, tổng vốn đầu tư khoảng 14.500 tỷ đồng do Soc Trang 1 Energy Investment JSC làm chủ đầu tư.
Việc đồng loạt triển khai các dự án quy mô lớn cho thấy khu vực ven biển Tây Nam Bộ đang dần trở thành điểm đến mới của dòng vốn năng lượng tái tạo, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu điện phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế ngày càng gia tăng.

Dự án điện gió được kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng cho khu vực thông qua đầu tư hạ tầng, giải ngân vốn lớn và thúc đẩy chuyển dịch sang mô hình phát triển xanh. Ảnh minh họa
Khác với giai đoạn trước khi điện gió chủ yếu tập trung tại Nam Trung Bộ, khu vực ven biển miền Tây hiện được đánh giá sở hữu nhiều lợi thế tự nhiên để phát triển năng lượng tái tạo như tốc độ gió ổn định, địa hình bằng phẳng và quỹ đất ven biển rộng.
Dải ven biển từ Hòa Bình, Hiệp Thành đến Lai Hòa, Vĩnh Châu hay Vĩnh Hải hiện đã xuất hiện ngày càng nhiều "cánh đồng turbine" trải dài ven biển. Không ít dự án trong số này đã hòa lưới điện quốc gia, góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng năng lượng tại Đồng bằng sông Cửu Long.
Theo lãnh đạo TP. Cần Thơ, các dự án điện gió không chỉ mang ý nghĩa về năng lượng mà còn được kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng cho khu vực thông qua đầu tư hạ tầng, giải ngân vốn lớn và thúc đẩy chuyển dịch sang mô hình phát triển xanh.
Tạp chí Du lịch TP. HCM thông tin cho hay, phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đề nghị các chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị tư vấn tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời bảo đảm chất lượng kỹ thuật và an toàn vận hành.
Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các Sở ngành phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai nhằm bảo đảm các công trình hoàn thành đúng kế hoạch.
Điểm đáng chú ý là điện gió tại miền Tây hiện không còn đơn thuần là hạ tầng năng lượng. Tại nhiều địa phương ven biển như Vĩnh Châu, các cánh đồng turbine đã bắt đầu trở thành điểm tham quan mới, góp phần thúc đẩy du lịch trải nghiệm và dịch vụ địa phương.
Song song với phát triển năng lượng tái tạo, địa phương cũng đang thúc đẩy bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa. Sự song hành giữa các dự án năng lượng quy mô lớn với hoạt động phát triển du lịch và bảo tồn văn hóa cho thấy một hướng đi mới đang dần hình thành tại khu vực ven biển Đồng bằng sông Cửu Long khi phát triển kinh tế xanh gắn với sinh kế bền vững và bản sắc địa phương.
Từ ngày 30/4, Đồng Nai chính thức lên thành phố trực thuộc Trung ương. Như vậy, Việt Nam chính thức có 7 thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó Đồng Nai là thành phố rộng nhất với diện tích 12.737km2 với 4,4 triệu người, Hải Phòng vẫn là thành phố nhỏ nhất với diện tích 3.200km2 với 4,1 triệu người, còn Cần Thơ sẽ là thành phố lớn thứ 4 với diện tích 6.360km2 với dân số 4,2 triệu người.