Aa

TP.HCM đứng trước bài toán của “siêu đô thị dữ liệu”

An Hà
An Hà nguyenkhanhanha@gmail.com
Thứ Ba, 26/05/2026 - 16:39

TP.HCM đang đối mặt với ba thách thức lớn gồm quản trị và điều hành đô thị dựa trên dữ liệu số và công nghệ số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các giải pháp thông minh vào giải quyết các vấn đề giao thông, môi trường, y tế, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để vận hành đô thị thông minh.

Ngày 26/5, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH), thông qua Viện Đô thị Thông minh và Quản lý (ISCM), phối hợp cùng Trung tâm Khoa học và Tiến bộ Đô thị (CUSP) thuộc Đại học New York (NYU) tổ chức workshop quốc tế “Smart Cities: Where Data and Governance Intersect” (Đô thị thông minh: Nơi dữ liệu và quản trị giao thoa).

Theo TS. Đinh Công Khải - Phó Giám đốc UEH, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, các vấn đề về chất lượng dữ liệu, khả năng kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống, sự phối hợp thể chế, quyền riêng tư và niềm tin đang ngày càng trở nên quan trọng.

TS. Đinh Công Khải cũng cho biết, dữ liệu đang trở thành nền tảng quan trọng trong quá trình quy hoạch, vận hành và ra quyết định của các đô thị. Theo ông, giá trị của dữ liệu không chỉ nằm ở số lượng mà còn phụ thuộc vào cách dữ liệu được quản trị, chia sẻ, bảo vệ và sử dụng một cách có trách nhiệm. Quản trị dữ liệu đòi hỏi sự phối hợp giữa chính quyền, giới học thuật, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế.

TP.HCM đứng trước bài toán của “siêu đô thị dữ liệu”- Ảnh 1.

TS. Đinh Công Khải - Phó Giám đốc UEH

Còn theo ông Nguyễn Kỳ - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, thành phố đang hoàn thiện Đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng kinh tế, hiệu quả quản trị hành chính công, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.

TP.HCM cũng đã phê duyệt Chiến lược phát triển dữ liệu số giai đoạn 2026 - 2030, xác định "dữ liệu là hạ tầng chiến lược, là tài nguyên cốt lõi".

TP.HCM đứng trước bài toán của “siêu đô thị dữ liệu”- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Kỳ - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM

Thông qua chương trình, các đại biểu thảo luận về các thực tiễn quản trị dữ liệu tại các đô thị thông minh trên thế giới, mô hình Living Lab của UEH, vai trò thể chế trong phát triển đô thị thông minh và các cơ hội, thách thức trong quá trình phát triển đô thị thông minh tại TP.HCM.

PGS.TS. Trịnh Tú Anh - Viện trưởng Viện Đô thị Thông minh và Quản lý UEH giới thiệu mô hình Living Lab của UEH trong việc kết nối nghiên cứu, giáo dục, chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng.

Trong khi đó, TS. Stefaan Verhulst trình bày chủ đề “Why Data Governance within Smart City Applications Matters: Global Smart City Data Governance Practices and Models”, tập trung vào các nội dung liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, sử dụng dữ liệu và các mô hình quản trị dữ liệu trong đô thị thông minh./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm