Sau hơn ba năm triển khai xây dựng, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I tại tỉnh Quảng Trị đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, tiến gần thời điểm hòa lưới điện quốc gia. Với tổng mức đầu tư hơn 41.130 tỷ đồng, đây là một trong những dự án nguồn điện quy mô lớn, giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng cho khu vực miền Trung và hệ thống điện quốc gia.
Sáng 9/3, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Tài Anh cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tình hình thi công tại công trường dự án. Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án, đến nay tổng tiến độ công trình đã đạt gần 98%, các hạng mục chính cơ bản hoàn thành và đang tập trung cho mốc hòa đồng bộ tổ máy số 1 dự kiến trong tháng 3/2026.

Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh (chính giữa, đi đầu) kiểm tra tiến độ thi công tại công trường Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I. Ảnh: EVN
Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I được xây dựng trên diện tích 48,6ha, gồm 2 tổ máy đốt than với tổng công suất 1.400MW, khởi công vào ngày 23/12/2022. Trong quá trình thi công, nhiều hạng mục trọng yếu đã được hoàn thành, trong đó hệ thống vận chuyển than đã lắp đặt xong và sẵn sàng cấp nhiên liệu phục vụ vận hành thử nghiệm.
Dự án sử dụng công nghệ phát điện hiện đại với hiệu suất trên 43%, giúp giảm mức tiêu hao nhiên liệu và hạn chế phát thải ra môi trường. Khi vận hành ổn định, nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 9,1 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bổ sung nguồn điện quan trọng cho khu vực miền Trung.

Hệ thống vận chuyển than của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 đã hoàn thành lắp đặt, sẵn sàng cấp than. Ảnh: EVN
Ban Quản lý dự án cho biết hiện các đơn vị đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tư vấn và tổng thầu EPC để xử lý những vướng mắc cuối cùng, đồng thời tổ chức thi công theo nguyên tắc bảo đảm an toàn, chất lượng và tiến độ. Theo kế hoạch, tổ máy số 1 sẽ phát điện thương mại vào tháng 5/2026, trong khi tổ máy số 2 dự kiến vận hành thương mại vào tháng 10/2026.
Với sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng nỗ lực của hàng nghìn kỹ sư, công nhân trên công trường, dòng điện từ Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I được kỳ vọng sẽ sớm hòa vào lưới điện quốc gia, góp phần củng cố an ninh năng lượng và tạo thêm động lực phát triển kinh tế – xã hội cho tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn tới.