Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn bà Somhatai cùng Tập đoàn Amata đã quan tâm đến môi trường đầu tư khu công nghiệp của địa phương, đồng thời giới thiệu khái quát về tiềm năng, lợi thế của tỉnh Phú Thọ sau khi hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc.

Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ Đặng Xuân Phong tiếp bà Somhatai Panichewa - Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Amata (Thái Lan). Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Phú Thọ
Theo Bí thư Tỉnh uỷ, việc sáp nhập đã tạo nên một đơn vị hành chính có quy mô lớn hơn cả về diện tích, dân số lẫn tiềm lực kinh tế - xã hội, mở ra các không gian phát triển mới, đặc biệt trong lĩnh vực đô thị, công nghiệp và dịch vụ.
Với lợi thế sẵn có, Phú Thọ đang định hướng phát triển hạ tầng kết nối vùng, hạ tầng số hiện đại, phấn đấu trở thành trung tâm liên kết các địa phương trong và ngoài Thủ đô.
Song song đó, Phú Thọ chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa; đồng thời phát triển các hoạt động văn hóa, hướng tới trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện lớn ở tầm quốc gia và quốc tế.

Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ mới trở thành cực tăng trưởng công nghiệp vùng trung du, miền núi phía Bắc với 32 khu công nghiệp đã được quy hoạch. Ảnh: Hoan Nguyễn
Đối với Phú Thọ, Tập đoàn Amata dự kiến đầu tư Khu công nghiệp Đoan Hùng trong giai đoạn 2025 - 2030, hướng tới phát triển thành mô hình đô thị thông minh. Quy mô sử dụng đất giai đoạn 1 từ 300 đến 500 ha, nằm tại các xã Tây Cốc và thị trấn Đoan Hùng, với mục tiêu thu hút các ngành công nghiệp ô tô và phụ trợ, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch và các ngành sử dụng năng lượng tái tạo.
Giới thiệu về Tập đoàn Amata, bà Somhatai cho biết tập đoàn được thành lập từ năm 1989 với 40 công ty con và chi nhánh trực thuộc. Tập đoàn hiện có 9 dự án khu đô thị công nghiệp tích hợp với tổng diện tích trên 10.000 ha, thu hút hơn 1.400 đối tác đa quốc gia, tạo ra khoảng 300.000 việc làm mỗi năm và đóng góp 56 tỷ USD vào GDP các quốc gia có dự án của Amata.
Tại Việt Nam, Amata đã có gần 30 năm hoạt động, sở hữu hơn 2.500 ha đất công nghiệp tại các dự án lớn như Amata Biên Hòa, Amata Long Thành và Amata Hạ Long./.