Dự án xây dựng Trường Đại học Hoa Lư được phê duyệt từ năm 2007 với tổng mức đầu tư hơn 488 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước. Công trình dự kiến đặt tại khu vực rộng 25ha ở thành phố Ninh Bình (nay là phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), do Trường Đại học Hoa Lư làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, dự án sớm rơi vào đình trệ vì thiếu vốn, phải dừng thi công và bỏ hoang trong suốt hơn 15 năm. Đến năm 2019, trách nhiệm triển khai được chuyển sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình.
Để đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia về cơ sở giáo dục đại học và phù hợp đề án phát triển Trường Đại học Hoa Lư giai đoạn 2021–2025, định hướng đến 2030, UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt điều chỉnh quy mô và nguồn lực của dự án. Theo quyết định mới, diện tích xây dựng được thu gọn từ 25,2ha xuống 17,3ha. Ngược lại, tổng mức đầu tư tăng gần 300 tỷ đồng, lên gần 770 tỷ đồng, sử dụng ngân sách Trung ương, chương trình mục tiêu quốc gia và ngân sách tỉnh. Dự án được đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2025.
Ghi nhận của báo Lao Động cho thấy toàn bộ hạ tầng chính của dự án đã cơ bản hoàn thiện, gồm hệ thống điện chiếu sáng, đường nội bộ, tường rào, phòng cháy chữa cháy và cảnh quan cây xanh. Các nhà thầu đang thực hiện công tác dọn dẹp, hoàn thiện cuối cùng trước khi tổ chức lễ khánh thành và bàn giao cho Trường Đại học Hoa Lư quản lý.

Trường Đại học Hoa Lư dự kiến khánh thành vào ngày 19/12 tới đây. Ảnh: Báo Lao Động
Ông Tống Đức Long - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình cho biết, đây là một trong 16 công trình trọng tâm được tỉnh ưu tiên chỉ đạo. Riêng chi phí xây lắp và thiết bị đã vượt 660 tỷ đồng. Nhờ sự phối hợp của chủ đầu tư, đơn vị thi công cùng lực lượng hàng trăm kỹ sư, công nhân làm việc liên tục, khối lượng xây lắp đến nay đã hoàn thành 100%. “Lễ khánh thành và bàn giao dự án dự kiến diễn ra vào ngày 19/12 tới đây”, ông Long thông tin.
Về phía nhà trường, ông Vũ Văn Trường - Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư cho biết, hiện trường có gần 3.300 sinh viên theo học tại 5 khoa, 10 ngành đào tạo. Nhà trường đã chuẩn bị các thủ tục để sẵn sàng di chuyển sang cơ sở mới. “Gói thầu lắp đặt trang thiết bị đã hoàn tất thủ tục đấu thầu và đang được triển khai. Dự kiến từ đầu học kỳ II, nhà trường sẽ chuyển về cơ sở mới để giảng dạy”, ông Trường cho hay.