UBND quận Hoàng Mai

Hà Nội: Chung cư Nơ 4 khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp đang bị lún

Hà Nội: Chung cư Nơ 4 khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp đang bị lún

Đời sống cư dân

Theo ông Doanh: “Việc sụt, lún, nứt chung cư Nơ 4 trùng với thời điểm dự án ROSE TOWN do Liên danh CTCP sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu và Công ty CPĐT xây dựng Xuân Mai làm chủ đầu tư triển khai xây tòa nhà.

Chính quyền địa phương im lặng khi công ty Đại Kim lại lấn vỉa hè, lòng đường

Chính quyền địa phương im lặng khi công ty Đại Kim lại lấn vỉa hè, lòng đường

Đô thị mới

Tiếp tục ngang nhiên lấn chiếm lòng đường để thi công dự án, Công ty CP Đầu tư xây dựng Đại Kim đang sai phạm một cách công khai nhưng không biết vì sao chính quyền địa phương vẫn "làm ngơ" chưa xử lý.

Hà Nội: Xử lý nghiêm vi phạm xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp tại quận Hoàng Mai

Hà Nội: Xử lý nghiêm vi phạm xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp tại quận Hoàng Mai

Dự án

Phường Định Công rộng khoảng 175,5ha, trong đó có phần không nhỏ là đất nông nghiệp chưa được chuyển đổi mục đích nên thường phát sinh vi phạm.

GP.Invest huy động vốn khi giấy phép xây dựng dự án hết hạn?

GP.Invest huy động vốn khi giấy phép xây dựng dự án hết hạn?

Bảo vệ NTD

Bên cạnh việc cố tình tổ chức thi công khi giấy phép xây dựng đã hết hạn, chủ đầu tư dự án Khu nhà ở thấp tầng tại 609 Trương Định (Hoàng Mai, Hà Nội) còn tổ chức bán nhà khi chưa đủ điều kiện pháp lý.

Liên quan đến sai phạm “lát đá vỉa hè”, Giám đốc dự án vẫn thăng chức làm Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai

Liên quan đến sai phạm “lát đá vỉa hè”, Giám đốc dự án vẫn thăng chức làm Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai

Thời sự

Mặc dù được "chỉ đích danh" liên quan trách nhiệm để xảy ra sai phạm trong các dự án đầu tư xây dựng lát đá vỉa hè, Giám đốc Ban quản lý Dự án (BQLDA) Đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai (Hà Nội) vẫn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai.

Hà Nội: Gần UBND quận Hoàng Mai, công trình rộng hơn 14.000m2 không phép vẫn xây dựng rầm rộ

Hà Nội: Gần UBND quận Hoàng Mai, công trình rộng hơn 14.000m2 không phép vẫn xây dựng rầm rộ

Pháp lý bất động sản

Mặc dù chưa được Sở Xây dựng Hà Nội cấp Giấy phép xây dựng (GPXD) nhưng công trình Dự án Tổ hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại tại ô đất số 1 Trần Thủ Độ (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) đã được chủ đầu tư tổ chức thi công gần xong khối tầng hầm của công trình hỗn hợp dự kiến cao khoảng 30 tầng.

Dự án số 1 Trần Thủ Độ: Chưa đủ điều kiện đã thi công, trách nhiệm thuộc về ai?

Dự án số 1 Trần Thủ Độ: Chưa đủ điều kiện đã thi công, trách nhiệm thuộc về ai?

Đường dây nóng

Mặc dù đã có động thái “tuýt còi” của cơ quan chức năng do chưa đủ điều kiện thi công, nhưng dự án tại số 1 Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn ngang nhiên triển khai rầm rộ. Dư luận cho rằng, trách nhiệm không chỉ dừng lại ở việc chủ đầu tư coi thường pháp luật mà còn do sự buông lỏng quản lý của cơ quan chức năng.

Dự án số 1 Trần Thủ Độ: Đất thuê làm trụ sở làm việc nhưng được rao bán chung cư?

Dự án số 1 Trần Thủ Độ: Đất thuê làm trụ sở làm việc nhưng được rao bán chung cư?

Đường dây nóng

Mặc dù được Hà Nội giao thuê đất để làm trụ sở làm việc, nhưng đang trong quá trình chuyển đổi đầu tư, dự án số 1 Trần Thủ Độ đã được rao bán tràn lan trên thị trường như một dự án chung cư quy mô lớn.

Sai phạm tại dự án số 1 Trần Thủ Độ (Hoàng Mai, Hà Nội): Bộ, quận chỉ đạo vênh nhau, phường buông lỏng quản lý?

Sai phạm tại dự án số 1 Trần Thủ Độ (Hoàng Mai, Hà Nội): Bộ, quận chỉ đạo vênh nhau, phường buông lỏng quản lý?

Đường dây nóng

Trong khi Bộ Xây dựng cho rằng, dự án tại số 1 Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) thuộc diện miễn giấy phép xây dựng (GPXD) thì quan điểm của UBND quận Hoàng Mai vẫn yêu cầu chủ đầu tư phải xin ý kiến của Sở Xây dựng Hà Nội. Mặt khác, tại công trường, chủ đầu tư vẫn ngang nhiên thi công rầm rộ.

Lên đầu trang
Top