Sáng 19/10, Bộ Công an đã tổ chức lễ khởi công sân vận động PVF đa năng - công trình thể thao hiện đại bậc nhất Việt Nam với sức chứa 60.000 chỗ ngồi, nằm trong quần thể tổ hợp thể thao – dịch vụ rộng 920.000m2 tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Đây là dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của thể thao nước nhà, đồng thời là trung tâm huấn luyện và thi đấu tầm cỡ quốc tế trong tương lai.

Bản đồ vị trí Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF. Ảnh: ZNews
Dự án do Bộ Công an làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Vinhomes (thuộc Tập đoàn Vingroup) là tổng thầu xây dựng. Theo ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch Vinhomes, sân PVF được định hướng trở thành một trong những công trình thể thao hàng đầu châu Á, nằm trong tổ hợp thể thao - dịch vụ quy mô 92ha.
Sân có diện tích hơn 55.000m2, gồm 4 khán đài chính A, B, C, D, các khu kỹ thuật, an ninh, trung tâm điều hành, khu cầu thủ, khu VIP, báo chí và khu ẩm thực. Ngoài ra, dự án còn có quảng trường ngoài trời và bãi đỗ xe hiện đại rộng 18ha. Đặc biệt, sân vận động được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, đủ điều kiện đăng cai các trận đấu World Cup và giải đấu khu vực. Khi hoàn thành, đây sẽ là sân vận động lớn nhất Việt Nam, vượt qua sân Mỹ Đình (40.000 chỗ) để trở thành “trái tim” mới của thể thao quốc gia.

Phối cảnh sân vận động PVF. Ảnh: Internet
Điểm nhấn nổi bật của công trình là mái vòm di động khổng lồ có thể đóng - mở tự động trong 12 đến 20 phút, ứng dụng công nghệ tham chiếu từ sân AT&T (Mỹ) - mái vòm di động lớn nhất thế giới hiện nay. Đây là lần đầu tiên công nghệ này được áp dụng tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới trong phát triển hạ tầng thể thao. Phần mái sử dụng vật liệu PTFE tiên tiến, có khả năng truyền sáng tự nhiên, chống hấp thụ nhiệt, ngăn tia UV và giảm tiếng ồn, giúp không gian bên trong thông thoáng, tiết kiệm năng lượng và bền bỉ theo thời gian.
Mặt sân được thiết kế bằng công nghệ cỏ mô-đun hybrid, kết hợp giữa cỏ tự nhiên và sợi nhân tạo, giúp tăng độ bền, thoát nước nhanh, chịu tải trọng lớn và dễ bảo trì. Mỗi tấm cỏ có thể tháo lắp độc lập, linh hoạt phục vụ nhiều loại hình sự kiện - từ thi đấu thể thao chuyên nghiệp đến các chương trình văn hóa, xã hội quy mô quốc gia và quốc tế.
Bên cạnh đó, sân PVF được trang bị hệ thống màn hình LED cỡ lớn, âm thanh và ánh sáng tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo phục vụ truyền hình trực tiếp và mang đến trải nghiệm thị giác sống động cho khán giả. Khu VIP được đầu tư riêng biệt với ban công toàn cảnh, dịch vụ ẩm thực cao cấp và lối đi riêng, đáp ứng nhu cầu của các khách mời đặc biệt và đối tác quốc tế.

Hình ảnh sân vận động PVF chiều 21/10. Ảnh: ZNews
Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh: dự án sân PVF nằm trong tổ hợp thể thao Công an nhân dân, là thiết chế văn hóa – thể thao quan trọng, góp phần hiện thực hóa khát vọng nâng tầm thể thao Việt Nam. Công trình không chỉ phục vụ huấn luyện và thi đấu mà còn là nơi người dân có thể tham gia các hoạt động rèn luyện thể chất, lan tỏa phong trào “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Khi hoàn thành, sân PVF sẽ trở thành “ngôi nhà chung” của các thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam, đồng thời là trung tâm thể thao, văn hóa và du lịch lớn của đất nước. Với quy mô, công nghệ và tiêu chuẩn quốc tế, sân PVF đủ điều kiện đăng cai các giải đấu lớn như ASIAD, Olympic hay thậm chí World Cup trong tương lai, khẳng định vị thế mới của thể thao Việt Nam trên bản đồ khu vực và thế giới.