UBND tỉnh Thái Nguyên vừa thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động Dự án Khu du lịch tâm linh Hồ Núi Cốc do Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường đề xuất đầu tư.
Theo kết luận cuộc họp giao ban ngày 15/6 của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, tỉnh thống nhất với đề xuất dừng triển khai dự án. Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ, tham mưu ban hành văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án theo đúng quy định.
Dự án Khu du lịch tâm linh Hồ Núi Cốc được khởi công vào tháng 2/2016 với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 15.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện 20 năm và chia thành hai giai đoạn.
Theo quy hoạch, dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 18.940ha, trong đó diện tích mặt nước hồ Núi Cốc khoảng 2.500ha. Nhiều hạng mục quy mô lớn từng được đề xuất như tháp Phật giáo cao 150m, định hướng trở thành công trình Phật giáo cao nhất thế giới có khả năng phục vụ từ 5.000 đến 10.000 người cùng lúc; sân golf 36 lỗ; bến thuyền; làng văn hóa các dân tộc cùng hàng loạt công trình du lịch, dịch vụ và nghỉ dưỡng.

Khu đất quy hoạch xây Chùa Tháp Phật Giáo bị bỏ hoang nhiều năm. Ảnh: TL.
Theo kế hoạch ban đầu, giai đoạn 1 của dự án sẽ hoàn thành và đón khách từ năm 2019, trong khi giai đoạn 2 được triển khai trong giai đoạn 2020-2035. Chủ đầu tư cũng đặt mục tiêu phát triển khu vui chơi giải trí, resort cao cấp, khách sạn nghỉ dưỡng và làng văn hóa du lịch tại khu vực Hồ Núi Cốc.
Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường là chủ đầu tư nhiều dự án du lịch tâm linh quy mô lớn trên cả nước, tiêu biểu như Quần thể danh thắng Tràng An - Chùa Bái Đính và Khu du lịch quốc gia Tam Chúc.
Hồ Núi Cốc là hồ nhân tạo được xây dựng từ năm 1973, nằm dưới chân dãy Tam Đảo, cách trung tâm tỉnh Thái Nguyên khoảng 15km và cách Hà Nội khoảng 70km về phía Tây. Hồ có diện tích mặt nước khoảng 2.500ha với gần 89 hòn đảo lớn, nhỏ, được xem là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của địa phương.