Cáp treo Bà Nà Hills được Tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng với kinh phí gần 300 tỷ đồng. Ngay từ khi khởi công, dự án đã gây chú ý không chỉ bởi quy mô mà còn bởi sự tham gia của các đơn vị hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cáp treo như Doppelmayr - nhà sản xuất hệ thống cáp treo nổi tiếng đến từ Áo và CWA - đơn vị thiết kế cabin hàng đầu.
Dự án cáp treo Bà Nà Hills được khởi công vào tháng 3/2008 và chính thức đưa vào vận hành ngày 25/3/2009. Toàn tuyến có chiều dài 5.771,61m, gồm 22 trụ cáp và 94 cabin với thiết kế sáu mặt kính cường lực. Các cabin có sức chứa đa dạng, từ loại nhỏ dành cho 6-8 người đến cabin lớn có thể chở 30-35 hành khách. Hệ thống vận hành với tốc độ khoảng 6m/giây, mỗi hành trình kéo dài khoảng 15 phút, công suất phục vụ đạt tới 6.500 khách mỗi giờ.

Cáp treo Bà Nà Hills được xây dựng từ năm 2008. Ảnh: Sun World
Để có được công trình này, đội ngũ thi công đã phải vượt qua vô vàn thách thức về địa hình và thời tiết. Sau hơn 3 tháng khảo sát địa hình, các kỹ sư mới có thể nắm bắt được đặc điểm khí hậu và cấu trúc địa chất của núi Bà Nà. Tuy nhiên, thời điểm thi công lại rơi vào mùa mưa với sương mù dày đặc và gió lạnh, khiến việc định vị và triển khai công trình trở nên đặc biệt khó khăn.
Toàn bộ 22 vị trí đặt móng trụ đều nằm sâu trong rừng, nơi các phương tiện cơ giới gần như không thể tiếp cận. Vật liệu xây dựng như cát, đá, xi măng hay thiết bị khoan phải được vận chuyển bằng sức người qua những con đường núi hiểm trở. Nhiều hố móng có độ sâu gần 10m, chiều dài và rộng khoảng 15m, việc đào móng hoàn toàn dựa vào các công cụ thủ công như cuốc và xẻng. Trong quá trình đào, công nhân thường xuyên gặp phải những gốc cây khổng lồ hoặc các khối đá lớn nằm sâu dưới lòng đất, khiến tiến độ thi công bị kéo dài.
Khó khăn chưa dừng lại ở đó. Những trận mưa lớn kéo dài khiến đá từ sườn núi lăn xuống khu lán trại, gây nguy hiểm cho đội thi công, đồng thời làm gián đoạn việc tiếp tế lương thực. Không ít thời điểm, công nhân phải tự tìm kiếm nguồn thực phẩm trong rừng để duy trì sinh hoạt.
Trước điều kiện thi công đặc biệt phức tạp, đội ngũ kỹ sư đã đưa ra một giải pháp sáng tạo: xây dựng tuyến cáp công vụ tạm thời để vận chuyển vật liệu. Do không thể sử dụng trực thăng hay chặt phá rừng mở đường, các kỹ sư đã cố định dây cáp lên các thân cây lớn trong rừng, sau đó sử dụng pa lăng và máy tời điện để kéo vật liệu đến vị trí đặt trụ. Sáng kiến này khiến các chuyên gia Áo bất ngờ và sau đó được áp dụng trong nhiều dự án cáp treo có địa hình tương tự.

Quá trình thi công cáp treo gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Sun World
Ban đầu, việc kéo cáp công vụ hoàn toàn bằng sức người diễn ra rất chậm, trung bình ba tháng mới hoàn thành một đoạn cáp. Tuy nhiên, khi có thêm sự hỗ trợ từ các nhà thầu khác, tiến độ đã được cải thiện đáng kể. Đến tháng 6/2008, tuyến cáp công vụ đã được hoàn thiện, giúp vận chuyển hàng nghìn tấn vật liệu và thiết bị đến các vị trí móng trụ, từ đó đẩy nhanh tiến độ thi công toàn dự án.
Sau hơn 400 ngày khảo sát và xây dựng, vượt qua vô số trở ngại về địa hình và điều kiện thời tiết, tuyến cáp treo Bà Nà Hills đã chính thức hoàn thành. Ngày 25/3/2009, hệ thống cáp treo Bà Nà - Suối Mơ được đưa vào vận hành, mở ra con đường thuận tiện đưa du khách lên khu du lịch Bà Nà Hills.
Chỉ vài năm sau khi hoạt động, công trình này đã ghi dấu ấn trên bản đồ thế giới khi xác lập 4 kỷ lục Guinness vào ngày 29/3/2013, bao gồm: tuyến cáp treo một dây dài nhất thế giới (5.771,61m); độ chênh giữa ga đi và ga đến lớn nhất (1.368,93m); sợi cáp không nối dài nhất (11.587m) và cuộn cáp nặng nhất thế giới (141,24 tấn). Đây cũng là hệ thống cáp treo duy nhất cùng lúc đạt 4 kỷ lục Guinness toàn cầu.
Không chỉ lập kỷ lục, hệ thống cáp treo Bà Nà Hills còn được vinh danh tại World Travel Awards 2019 với giải thưởng "Hệ thống cáp treo hàng đầu thế giới", vượt qua nhiều ứng viên nổi tiếng như Bondinho Pão de Açúcar (Brazil), Mi Teleférico (Bolivia), Peak 2 Peak (Canada) hay Skyline Queenstown (New Zealand).
Bên cạnh các danh hiệu quốc tế, cáp treo Bà Nà Hills còn đóng vai trò quan trọng trong sự bùng nổ của du lịch Đà Nẵng. Trong giai đoạn 2009-2018, lượng khách đến thành phố tăng tới 463%, trong đó lượng khách đến Bà Nà Hills tăng hơn 160 lần. Doanh thu du lịch của Đà Nẵng cũng tăng gấp 15 lần trong cùng thời kỳ.
Riêng trong 10 tháng đầu năm 2023, khu du lịch Bà Nà Hills đã đón hơn 3,13 triệu lượt khách, chiếm khoảng 49% tổng lượng du khách đến Đà Nẵng. Mới đây, tuyến cáp treo này còn được xếp vào top những cung đường cáp treo đẹp nhất châu Á, tiếp tục khẳng định sức hút của công trình.
Từ một dự án được xây dựng giữa núi rừng với vô vàn thử thách, cáp treo Bà Nà Hills ngày nay đã trở thành biểu tượng của du lịch Đà Nẵng, góp phần đưa hình ảnh thành phố biển miền Trung đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.