Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ thuộc nhóm cao trên thế giới, kéo theo áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống an sinh và dịch vụ chăm sóc người cao tuổi.
Các báo cáo gần đây của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) và Batdongsan.com.vn cho thấy thị trường bất động sản dưỡng lão đang dần hình thành rõ nét. Nhu cầu gia tăng song song với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn, cho thấy phân khúc này không còn là thị trường ngách. Đáng chú ý, mô hình dưỡng lão bán trú được đánh giá là phù hợp với bối cảnh văn hóa Việt Nam, khi cho phép người cao tuổi sinh hoạt, chăm sóc y tế ban ngày nhưng vẫn trở về nhà vào buổi tối. Theo VARS, đây là phương án dung hòa giữa truyền thống sống cùng gia đình và nhu cầu được hỗ trợ chuyên nghiệp.

Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Bách Niên Thiên Đức. Ảnh: Internet
Bên cạnh mô hình bán trú, các cơ sở dưỡng lão nội trú đặt tại khu vực ngoại thành, gắn với không gian sinh thái, cũng đang được nhiều gia đình tìm hiểu. Tại Hà Nội, một trong những địa điểm được nhắc tới là cơ sở Sóc Sơn của hệ thống Bách Niên Thiên Đức.
Theo thông tin công bố trên website chính thức của đơn vị, cơ sở này cách trung tâm Hà Nội khoảng 35-40km. Lộ trình phổ biến là qua cầu Nhật Tân, di chuyển theo đường Võ Nguyên Giáp hướng sân bay Nội Bài rồi rẽ vào địa phận Sóc Sơn; thời gian đi ô tô dao động khoảng 50-70 phút tùy tình hình giao thông.
Cơ sở được xây dựng giữa khu vực rừng thông, tách biệt khỏi khu dân cư đông đúc. Khuôn viên được giới thiệu có diện tích rộng, nhiều cây xanh, hướng tới mô hình dưỡng lão nghỉ dưỡng. Lợi thế về không gian yên tĩnh, thoáng đãng được xem là yếu tố thu hút một bộ phận gia đình lựa chọn, trong khi khoảng cách vẫn đủ gần để việc thăm nom không quá bất tiện.
Về dịch vụ, theo thông tin công khai, cơ sở Sóc Sơn cung cấp hình thức chăm sóc nội trú ngắn hạn và dài hạn. Người cao tuổi khi nhập viện sẽ được đánh giá tình trạng sức khỏe ban đầu để xây dựng chế độ sinh hoạt và chăm sóc phù hợp.

Chi phí theo ngày của viện từ khoảng 300.000 đồng. Ảnh minh họa
Mức chi phí được tính theo ngày, khởi điểm khoảng 300.000 đồng/ngày đối với phòng tiêu chuẩn. Với mức này, chi phí hàng tháng dao động khoảng 8–9 triệu đồng, bao gồm chỗ ở, ăn uống, sinh hoạt và theo dõi sức khỏe cơ bản. Đây là nhóm dịch vụ dành cho người cao tuổi còn khả năng tự chủ trong sinh hoạt, cần môi trường ổn định và hỗ trợ khi cần thiết.
Ngoài ra, cơ sở có các lựa chọn phòng riêng theo mô hình thiết kế kiểu Nhật hoặc biệt thự, số lượng người ở ít hơn và trang thiết bị đầy đủ hơn. Mức chi phí theo công bố có thể vào khoảng 16 triệu đồng/tháng tùy loại phòng.
Đối với người cao tuổi suy giảm trí nhớ hoặc mất khả năng tự chăm sóc, trung tâm bố trí khu chăm sóc chuyên biệt với nhân viên trực 24/7. Chi phí tham khảo khoảng 466.000 đồng/ngày, tương đương gần 14 triệu đồng/tháng, phản ánh yêu cầu hỗ trợ y tế và chăm sóc ở mức cao hơn.
Trong bối cảnh người cao tuổi ngày càng quan tâm đến chất lượng sống thay vì chỉ là nơi lưu trú, các mô hình dưỡng lão gắn với không gian xanh, tách biệt khỏi đô thị đông đúc đang dần được chú ý. Tuy vậy, cùng với sự phát triển của thị trường, bài toán về chất lượng dịch vụ, tiêu chuẩn vận hành và khả năng chi trả của đa số người dân vẫn là những vấn đề cần tiếp tục được đánh giá trong dài hạn.
Sự gia tăng của các cơ sở dưỡng lão tại khu vực ven đô Hà Nội phản ánh một xu hướng mới: chăm sóc người cao tuổi không chỉ là trách nhiệm gia đình mà đang từng bước trở thành một lĩnh vực dịch vụ chuyên biệt, gắn với cả yếu tố bất động sản, y tế và an sinh xã hội.