Tại buổi tiếp xã giao diễn ra sáng 4/5 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã có cuộc làm việc với ông Roland Staub, Chủ tịch Công ty FS Finance Suisse AG (Thụy Sĩ), xoay quanh định hướng mở rộng đầu tư dài hạn của doanh nghiệp này tại Việt Nam.
Chia sẻ tại cuộc gặp, lãnh đạo FS Finance Suisse AG cho biết doanh nghiệp đang xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, tập trung vào một phân khúc đặc thù của nền kinh tế toàn cầu, trong đó du lịch được xác định là lĩnh vực mũi nhọn. Mục tiêu không chỉ dừng ở việc khai thác tiềm năng địa phương, mà còn hướng tới nâng tầm Việt Nam trở thành điểm đến vừa hấp dẫn về đầu tư, vừa đạt tiêu chuẩn du lịch cao cấp trên bản đồ quốc tế. Trước mắt, doanh nghiệp dự kiến triển khai các dự án tại Gia Lai, thông qua hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.

Quang cảnh buổi gặp gỡ. Ảnh: VGP/Gia Huy
Theo định hướng nghiên cứu, khu vực Đầm Đề Gi được lựa chọn để phát triển một tổ hợp quy mô lớn, hướng tới hình thành một khu kinh tế đặc biệt phục vụ giới siêu giàu toàn cầu. Tại đây, nhà đầu tư đề xuất xây dựng hệ sinh thái đa chức năng với quy mô khoảng 5.200ha, bao gồm các hạng mục như khách sạn và biệt thự nổi trên mặt đầm, biệt thự núi, khách sạn trên đồi, bến siêu du thuyền, sân golf, khu đô thị biển, làng nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng và các không gian chuyên biệt như "đảo tỷ phú".
Không dừng lại ở yếu tố nghỉ dưỡng, dự án còn được định hình như một trung tâm tích hợp các ngành kinh tế giá trị cao, từ tài chính quốc tế đến logistics, công nghệ, kinh tế biển xanh hay nông nghiệp công nghệ cao. Đáng chú ý, toàn bộ khu vực được định hướng vận hành theo mô hình "không phát thải", sử dụng năng lượng tái tạo, tích hợp công nghệ quản lý nước và hệ thống vận hành xanh, trong đó mỗi căn biệt thự được thiết kế như phần mở rộng của một siêu du thuyền.

Doanh nghiệp từ Thụy Sỹ đề xuất dự án nghỉ dưỡng cao cấp tại Gia Lai. Ảnh: AI minh họa
Trước đó, vào cuối tháng 11/2025, tỉnh Gia Lai đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án thành phần tại khu vực Đầm Đề Gi, với tổng vốn khoảng 8.554 tỷ đồng, tạo nền tảng pháp lý cho quá trình triển khai. Liên danh nhà đầu tư quy tụ nhiều tên tuổi quốc tế, gồm FS Finance Suisse AG, Palmer Johnson Inc. (Monaco) và Tập đoàn Lạc Việt. Theo đại diện doanh nghiệp, sau khi khảo sát toàn bộ dải bờ biển Việt Nam, khu vực miền Trung, đặc biệt là Gia Lai, được đánh giá sở hữu những lợi thế hiếm có về cảnh quan, khí hậu và giá trị văn hóa bản địa.
Đánh giá về đề xuất này, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho rằng định hướng và mục tiêu của nhà đầu tư phù hợp với chiến lược thu hút đầu tư của Việt Nam trong giai đoạn mới, nhất là trong việc phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao và kinh tế giá trị gia tăng lớn. Nếu được triển khai hiệu quả, dự án không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương mà còn tạo động lực tăng trưởng bền vững, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, dịch vụ của khu vực.
Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Sĩ đang ngày càng được củng cố, đặc biệt sau khi hai nước công bố tuyên bố nâng tầm quan hệ đối tác trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos đầu năm 2025. Trên tinh thần đó, Chính phủ Việt Nam tiếp tục khẳng định nhất quán chủ trương tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có FS Finance Suisse AG, triển khai hoạt động lâu dài và hiệu quả tại Việt Nam.
Sau sáp nhập, 3 tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước là Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng (gồm tỉnh Lâm Đồng, Đăk Nông và Bình Thuận cũ) rộng nhất với hơn 24.000km2, dân số 3,8 triệu. Tỉnh Gia Lai (được hợp thành từ tỉnh Gia Lai, Bình Định cũ) rộng thứ hai với gần 22.000km2.