Aa

Việt Nam dự kiến sẽ có bộ tiêu chuẩn hành nghề môi giới bất động sản: Không còn 'cửa' cho môi giới tự phát?

Thứ Ba, 17/03/2026 - 10:37

Bộ tiêu chuẩn hành nghề môi giới bất động sản Việt Nam (VREB) đang được xây dựng, trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi tính minh bạch và chuyên nghiệp cao hơn từ lực lượng trung gian.

Khi nghề môi giới không còn là "nghề tự phát"

Thị trường bất động sản Việt Nam đã đi qua giai đoạn tăng trưởng nóng, nơi môi giới từng được xem là lực lượng "kích hoạt giao dịch" nhưng lại thiếu một hệ quy chiếu nghề nghiệp rõ ràng.

Trong nhiều năm, không khó để bắt gặp sự chênh lệch lớn về trình độ, kỹ năng và cả đạo đức hành nghề giữa các nhóm môi giới. Điều này phần nào ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng và tính minh bạch chung của thị trường.

Chính trong bối cảnh đó, câu chuyện chuẩn hóa nghề môi giới bắt đầu được đặt ra như một yêu cầu tất yếu, thay vì chỉ là khuyến nghị.

Chuẩn hóa thị trường

Ngày 28/3/2026 tới đây, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu và Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE) sẽ tổ chức hội thảo góp ý cho Dự thảo Bộ tiêu chuẩn hành nghề môi giới bất động sản Việt Nam (VREB), dưới sự chỉ đạo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) và sự bảo trợ của Bộ Xây dựng.

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và các sàn giao dịch, cùng đông đảo nhà môi giới trên cả nước.

Việt Nam dự kiến sẽ có bộ tiêu chuẩn hành nghề môi giới bất động sản: Không còn 'cửa' cho môi giới tự phát?- Ảnh 1.

Hội thảo lấy ý kiến bộ tiêu chuẩn hành nghề sẽ được tổ chức vào ngày 28/3 tới đây tại Hà Nội. Ảnh: VARS

Theo kế hoạch, Ban soạn thảo sẽ công bố khung nội dung chính của bộ tiêu chuẩn, xoay quanh các yếu tố cốt lõi như năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, quy trình hành nghề và trách nhiệm của môi giới trong từng giao dịch.

Quan trọng hơn, đây không phải là một văn bản mang tính áp đặt, mà được xây dựng theo hướng mở, tiếp nhận phản biện từ chính những người đang trực tiếp tham gia thị trường.

Nếu được hoàn thiện và áp dụng, VREB có thể tạo ra một thay đổi đáng kể khi biến nghề môi giới từ một lĩnh vực dễ gia nhập thành một ngành nghề có chuẩn mực rõ ràng.

Theo các chuyên gia, khi tiêu chuẩn hành nghề được thiết lập, thị trường sẽ tự động hình thành cơ chế sàng lọc. Những môi giới có năng lực và tuân thủ quy chuẩn sẽ tồn tại và phát triển, trong khi những hoạt động thiếu chuyên nghiệp sẽ dần bị loại bỏ.

Điều này không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ, mà còn góp phần giảm thiểu các rủi ro cho khách hàng - vốn là vấn đề tồn tại lâu nay trên thị trường.

Việt Nam dự kiến sẽ có bộ tiêu chuẩn hành nghề môi giới bất động sản: Không còn 'cửa' cho môi giới tự phát?- Ảnh 2.

Bộ tiêu chuẩn được kỳ vọng sẽ trở thành "xương sống" cho hoạt động của nghề môi giới trong tương lai. Ảnh minh họa

Ở góc độ dài hạn, bộ tiêu chuẩn này còn có thể trở thành "xương sống" cho các hoạt động đào tạo và cấp chứng chỉ nghề môi giới trong tương lai.

Khi một hệ chuẩn được thiết lập, việc đào tạo sẽ có định hướng rõ ràng hơn, việc đánh giá năng lực cũng trở nên minh bạch và có cơ sở hơn. Đây là điều kiện cần để thị trường bất động sản tiến tới giai đoạn phát triển bền vững, nơi thông tin không còn bị méo mó qua nhiều tầng trung gian.

Việc tổ chức hội thảo góp ý cho bộ tiêu chuẩn không đơn thuần là một hoạt động chuyên môn, mà phản ánh nỗ lực của các tổ chức nghề nghiệp trong việc tái thiết lại hình ảnh của lực lượng môi giới.

Thông qua quá trình tham vấn rộng rãi, VARS kỳ vọng xây dựng được một bộ tiêu chuẩn không chỉ phù hợp với thực tiễn trong nước, mà còn tiệm cận các thông lệ quốc tế.

Nếu được triển khai hiệu quả, VREB có thể trở thành một cột mốc quan trọng - đánh dấu thời điểm nghề môi giới bất động sản tại Việt Nam chuyển từ "tự phát" sang "chuyên nghiệp hóa".

Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), bức tranh nhân sự môi giới hiện nay cho thấy một nghịch lý đáng lo ngại: Phần lớn lực lượng hành nghề vẫn đang đứng ngoài khung pháp lý.

Cụ thể, có tới 89% môi giới chưa sở hữu chứng chỉ hành nghề hợp lệ. Trong đó, 51,8% chưa từng được đào tạo bài bản, 24,1% đã qua đào tạo nhưng chưa có chứng chỉ, và 12,8% từng có chứng chỉ nhưng đã hết hiệu lực. Chỉ 11,3% hiện đang đáp ứng đầy đủ điều kiện hành nghề theo quy định.

Không chỉ thiếu về chuẩn hóa, thị trường còn vướng ở "nút thắt" thực thi. Khảo sát gần 30.000 môi giới cho thấy, hơn 6.000 học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo theo Thông tư 04/2024/TT-BXD, nhưng vẫn chưa thể tham gia kỳ thi sát hạch do thiếu hướng dẫn tổ chức tại nhiều địa phương.

Tình trạng này không chỉ dừng lại ở cá nhân, mà đã lan sang cấp độ doanh nghiệp. Có tới 416 doanh nghiệp môi giới báo cáo thiếu hụt nhân sự đạt chuẩn, khiến việc tuyển dụng hợp pháp trở nên khó khăn, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động giao dịch và quá trình phục hồi của thị trường.

Những con số này cho thấy một thực tế đáng chú ý: Thị trường đang tồn tại một "vùng xám" lớn về nhân sự. Khi yêu cầu pháp lý ngày càng siết chặt, nhưng cơ chế thực thi chưa theo kịp, lực lượng môi giới rơi vào trạng thái bị "kẹt" giữa hai phía – một bên là áp lực tuân thủ, bên còn lại là thiếu lối đi rõ ràng.

Đây chính là "cơn bão ngầm" của ngành môi giới - âm thầm nhưng có thể tạo ra những tác động sâu rộng đến toàn bộ thị trường nếu không sớm được tháo gỡ.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top