Ngày 16/4/2026, UBND xã Vĩnh Thanh (Hà Nội) tổ chức hội nghị đối thoại với các hộ dân tại thôn Hải Bối nhằm tuyên truyền, vận động nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng phục vụ dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội.
Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Vĩnh Thanh, công tác giải phóng mặt bằng đối với phần lớn diện tích trong phạm vi dự án đã cơ bản hoàn tất. Cụ thể, 267,5/271,5 ha đất, bao gồm đất nông nghiệp và phần diện tích do UBND xã quản lý, đã được bàn giao cho đơn vị thi công.
Tuy nhiên, vẫn còn gần 4ha chưa thể giải phóng mặt bằng, liên quan đến đất nông nghiệp, đất ở và đất nghĩa trang của 28 hộ gia đình, cá nhân chưa đồng thuận nhận tiền bồi thường.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: UBND xã Vĩnh Thanh
Tại hội nghị, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Thanh đã trực tiếp lắng nghe và giải đáp các kiến nghị của người dân trên cơ sở quy định pháp luật và tình hình thực tế. Chính quyền địa phương khẳng định quan điểm xuyên suốt là bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân, đồng thời phối hợp với chủ đầu tư để nghiên cứu các phương án hỗ trợ bổ sung, giúp các hộ sớm ổn định cuộc sống.
Bên cạnh đó, chính quyền cũng thể hiện rõ lập trường kiên quyết trong tổ chức thực hiện. Đối với các hộ đã đồng thuận nhưng gặp khó khăn trong quá trình di dời, lực lượng chức năng sẽ hỗ trợ đảm bảo an toàn tài sản. Với những trường hợp cố tình không chấp hành, việc cưỡng chế sẽ được triển khai theo đúng quy định, đảm bảo tính nghiêm minh và công bằng, nhất là đối với các hộ đã gương mẫu bàn giao mặt bằng trước đó.
Về phía chủ đầu tư, đại diện dự án bày tỏ thiện chí phối hợp cùng chính quyền địa phương trong việc xem xét hỗ trợ an sinh đối với các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Trên tinh thần đó, UBND xã Vĩnh Thanh kêu gọi các hộ dân còn lại nâng cao tinh thần hợp tác, tránh phát sinh khiếu kiện kéo dài gây tốn kém thời gian và chi phí cho cả hai phía.
Kết luận hội nghị, lãnh đạo UBND xã nhấn mạnh việc sớm bàn giao mặt bằng không chỉ giúp người dân giảm thiểu chi phí phát sinh mà còn góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án, qua đó từng bước hình thành diện mạo đô thị hiện đại, văn minh cho địa phương.

Phối cảnh dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội. Ảnh: Internet
Trước đó, ngày 19/8/2025, tại xã Vĩnh Thanh, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thành phố thông minh Bắc Hà Nội – liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) – đã chính thức khởi công dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội.
Dự án có quy mô gần 272ha, tổng vốn đầu tư khoảng 4,2 tỷ USD, được phát triển theo 6 trụ cột công nghệ thông minh gồm: năng lượng, quản trị, đời sống, y tế – giáo dục, giao thông và kinh tế.
Theo định hướng, khu đô thị sẽ được xây dựng theo mô hình đô thị xanh – thông minh – trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới, với mật độ cây xanh dự kiến lên tới khoảng 55%. Dự án bao gồm hệ thống công trình hỗn hợp, khu nhà ở thấp tầng cùng hạ tầng dịch vụ hiện đại.
Điểm nhấn nổi bật của dự án là tháp tài chính 108 tầng, cùng tổ hợp hàng chục tòa nhà văn phòng, chung cư hỗn hợp và hàng trăm căn biệt thự, nhà liền kề. Công trình có chiều cao dự kiến 639m, vượt gần 200m so với Landmark 81 (461m). Khi hoàn thành, đây sẽ là tòa tháp cao nhất Việt Nam và nằm trong nhóm công trình cao nhất khu vực Đông Nam Á.
Tòa tháp được xây dựng trên khu đất khoảng 133.000 m2, với mật độ xây dựng gần 23%, quy mô dân số dự kiến hơn 25.700 người. Dự án được chia thành 5 giai đoạn thi công và dự kiến hoàn thành toàn bộ vào quý IV/2032.
Khi đi vào vận hành, tháp tài chính 108 tầng không chỉ là điểm nhấn kiến trúc của Thành phố thông minh Bắc Hà Nội mà còn được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới, góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại của Thủ đô.