Aa

Việt Nam sắp có quảng trường mốc giới, nằm gần thác nước tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á và lớn thứ 4 thế giới trên biên giới quốc gia

Thứ Sáu, 12/12/2025 - 21:23

Theo kế hoạch, hai bên phấn đấu hoàn thiện hồ sơ dự án xây dựng quảng trường mốc giới để báo cáo Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc trước tháng 2/2026.

Ngày 11/12, tại điểm đấu nối dành cho du khách qua lại Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) – Đức Thiên (Trung Quốc), Văn phòng Thường trực Ủy ban điều phối tỉnh Cao Bằng phối hợp với Tổ công tác liên ngành Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức Hội đàm lần thứ 15 về việc thực hiện Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc – Đức Thiên.

Tại hội đàm, hai bên đã tổng kết, đánh giá khách quan kết quả phối hợp vận hành Khu cảnh quan chung trong thời gian qua, đồng thời rà soát tiến độ triển khai các nội dung đã thống nhất tại Hội đàm lần thứ 14. Trọng tâm thảo luận là việc thực hiện các nhận thức chung quan trọng đạt được tại hội nghị làm việc trực tiếp giữa Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng và Bí thư Khu ủy Quảng Tây diễn ra ngày 5/6/2025.

Trên cơ sở đánh giá, hai bên ghi nhận nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là công tác phối hợp tổ chức cho du khách hai nước qua lại khu cảnh quan được triển khai bài bản, hiệu quả, đúng quy định của Hiệp định. Việc trao đổi thông tin về tình hình khu cảnh quan được duy trì thường xuyên, đồng thời các nội dung hợp tác liên quan đến xây dựng quảng trường mốc giới tiếp tục được thúc đẩy.

Việt Nam sắp có quảng trường mốc giới, nằm gần thác nước tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á và lớn thứ 4 thế giới trên biên giới quốc gia- Ảnh 1.

Khu vực thác Bản Giốc sẽ có quảng trường mốc giới. Ảnh minh họa

Theo thống kê, đến hết ngày 5/12, Khu cảnh quan thác Bản Giốc – Đức Thiên đã đón trên 43.700 lượt khách qua lại. Riêng từ đầu năm đến nay, hai bên ghi nhận 21.969 lượt du khách tham quan khu cảnh quan chung, cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến đặc biệt này.

Tại hội đàm, tỉnh Cao Bằng đã đề xuất tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên, tăng cường phối hợp trong công tác quản lý, bảo đảm an ninh trật tự và phát triển du lịch bền vững tại khu vực thác Bản Giốc. Đồng thời, tỉnh kiến nghị nghiên cứu phương án đầu tư, bảo vệ cảnh quan trước tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu, tránh làm ảnh hưởng đến hiện trạng và giá trị tự nhiên của khu du lịch.

Hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp xây dựng quy chế quản lý Khu cảnh quan chung, nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đa dạng hóa sản phẩm nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, hai bên phấn đấu hoàn thiện hồ sơ dự án xây dựng quảng trường mốc giới để báo cáo Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc trước tháng 2/2026. Sau khi được phê duyệt, công trình sẽ được triển khai xây dựng và dự kiến hoàn thành trong năm 2026, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững Khu cảnh quan chung.

Việt Nam sắp có quảng trường mốc giới, nằm gần thác nước tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á và lớn thứ 4 thế giới trên biên giới quốc gia- Ảnh 2.

Thác Bản Giốc. Ảnh: Internet

Thác Bản Giốc nằm trên dòng Quây Sơn, thuộc địa phận xã Đàm Thủy (huyện Trùng Khánh cũ), tỉnh Cao Bằng, được ví như một bức tranh sơn thủy hùng vĩ giữa núi rừng biên cương. Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp thiên nhiên tráng lệ, thác còn gắn liền với câu chuyện tình yêu mang đậm màu sắc huyền thoại của đôi trai gái miền sơn cước.

Nằm trên đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc, thác Bản Giốc được mệnh danh là một trong những thác nước đẹp nhất Việt Nam, là thác nước tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á và đứng thứ tư thế giới trong số các thác nước nằm trên đường biên giới. Thác cao hơn 60m, có đoạn dốc dài nhất khoảng 30m, chia thành nhiều tầng đá vôi nối tiếp nhau, trải rộng hàng trăm mét. Giữa dòng thác là mô đất lớn phủ kín cây xanh, tách dòng sông thành ba nhánh độc đáo. Mới đây, thác Bản Giốc còn được tạp chí du lịch quốc tế Travel + Leisure xếp vào danh sách 21 thác nước đẹp nhất thế giới, ở vị trí thứ 17.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top