Trong nhiều năm, Hải Phòng gắn liền với hình ảnh một thành phố cảng năng động, đầu mối công nghiệp và logistics quan trọng của miền Bắc. Tuy nhiên, với việc khởi công Dragon 75 Complex, thành phố đang phát đi một thông điệp mới khi hướng tới kiến tạo những công trình mang tính biểu tượng, nơi kiến trúc trở thành một phần của chiến lược nâng tầm đô thị.
Ngày 19/12/2025, Tập đoàn DOJI chính thức khởi công dự án Dragon 75 Complex tại khu vực Bắc sông Cấm - khu vực được quy hoạch là trung tâm hành chính, kinh tế mới của Hải Phòng. Với tổng vốn đầu tư hơn 7.515 tỷ đồng trên quỹ đất gần 2ha, đây là dự án có quy mô vốn lớn nhất trong số 13 công trình trọng điểm được thành phố triển khai cùng thời điểm.
Không chỉ dừng ở cấp độ địa phương, dự án còn nằm trong danh sách 234 công trình trọng điểm cấp quốc gia đủ điều kiện khởi công, khánh thành nhằm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Việc một dự án bất động sản thương mại - dịch vụ góp mặt trong danh mục này phần nào cho thấy mức độ ưu tiên và kỳ vọng đặt vào công trình.
Tòa tháp 388m và cột mốc mới trở thành "nóc nhà miền Bắc"
Theo thiết kế, trung tâm của dự án Dragon 75 Complex là tổ hợp hai tòa tháp, gồm Dragon Jade 75 cao 75 tầng và Dragon Amber Residence cao 41 tầng. Trong đó, Dragon Jade 75 - với chiều cao dự kiến 388m được xem là điểm nhấn nổi bật nhất.

Công trình sở hữu chiều cao kỷ lục, được kỳ vọng trở thành "nóc nhà miền Bắc". Ảnh minh họa
Nếu hoàn thành theo thiết kế, công trình này không chỉ trở thành "nóc nhà miền Bắc" mà còn nằm trong nhóm những tòa tháp cao nhất Việt Nam. Hiện nay, cả nước mới ghi nhận hai tòa nhà trên 70 tầng đã đi vào vận hành là Landmark 81 (TP. HCM) và Keangnam Hanoi Landmark Tower (Hà Nội).
Việc Hải Phòng xuất hiện một công trình cao 388m vì thế không đơn thuần là bổ sung thêm một tòa nhà cao tầng, mà có thể tạo ra bước chuyển đáng kể về diện mạo đô thị, đặc biệt tại khu vực Bắc sông Cấm - nơi đang được định hình là trung tâm mới của thành phố.
Kiến trúc mang dấu ấn châu Á
Dự án do kiến trúc sư Massimo Mercurio thiết kế, lấy cảm hứng từ hình tượng rồng - biểu trưng quen thuộc trong văn hóa Á Đông. Hai tòa tháp được tạo hình như "rồng lớn" và "rồng nhỏ", vừa tách biệt vừa kết nối trong một tổng thể hài hòa.

Công trình nằm trong tổ hợp Dự án Dragon 75 Complex. Ảnh minh họa
Trong đó, Dragon Jade 75 vươn cao như "long đầu", trong khi Dragon Amber Residence đóng vai trò cân bằng về hình khối và công năng. Ngôn ngữ thiết kế này không chỉ tạo điểm nhấn thị giác mà còn mang hàm ý về sự thịnh vượng, quyền lực và phát triển.
Trong bối cảnh các đô thị lớn tại Việt Nam ngày càng chú trọng xây dựng bản sắc riêng, việc lựa chọn kiến trúc mang tính biểu tượng cho thấy tham vọng của chủ đầu tư và địa phương không chỉ dừng ở quy mô, mà còn ở giá trị nhận diện đô thị dài hạn.
Tổ hợp đa chức năng và tiêu chuẩn sống cao cấp
Dragon 75 Complex được phát triển theo mô hình tổ hợp đa chức năng, tích hợp đầy đủ các loại hình dịch vụ cao cấp. Dự án bao gồm khách sạn 5 sao, căn hộ hạng sang, căn hộ thương hiệu, văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại và hệ thống nhà hàng.

Công trình trong tương lai sẽ là biểu tượng mới của TP. Hải Phòng. Ảnh minh họa
Điểm nhấn của dự án còn nằm ở các tiện ích trên cao như hồ bơi vô cực (sky pool), vườn treo (sky garden), khu giải trí (sky disco), đài quan sát và bãi đỗ trực thăng - những yếu tố thường xuất hiện tại các tổ hợp cao cấp ở các đô thị lớn trong khu vực.
Theo đại diện Tập đoàn DOJI, dự án khi hoàn thành sẽ không chỉ là một công trình bất động sản, mà còn đóng vai trò như một động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và góp phần nâng cao vị thế của Hải Phòng trong giai đoạn tới.
Trong bức tranh phát triển của vùng duyên hải Bắc Bộ, Hải Phòng đang nổi lên như một cực tăng trưởng mới. Sự xuất hiện của những dự án quy mô lớn, đặc biệt là các công trình mang tính biểu tượng, được xem là bước đi tiếp theo nhằm hoàn thiện cấu trúc đô thị và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Dragon 75 Complex, với chiều cao 388m và quy mô đầu tư lớn, được kỳ vọng sẽ trở thành một dấu mốc mới trên đường chân trời thành phố. Xa hơn, đây có thể là công trình góp phần định hình hình ảnh Hải Phòng - không chỉ là một thành phố cảng, mà còn là một đô thị hiện đại với những biểu tượng kiến trúc mang tầm khu vực.
Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cả nước có 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, TP. Hải Phòng có diện tích nhỏ nhất với 3.195km2. Tuy có diện tích nhỏ nhưng TP. Hải Phòng đứng thứ 3 về quy mô kinh tế cả nước, sau Hà Nội và TP. HCM.