Aa

Việt Nam sắp có tỉnh lên đô thị loại I, tương lai là thành phố trực thuộc Trung ương có đường bờ biển dài nhất cả nước

Thứ Hai, 27/04/2026 - 21:59

UBND tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2027 hoàn thành các tiêu chuẩn đô thị loại I, làm cơ sở lập đề án trình cấp có thẩm quyền công nhận tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tin mới nhất trên báo Khánh Hòa, ngay sau khi Nghị quyết 111 (22/4/2025) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định 35 (22/1/2026) của Chính phủ có hiệu lực, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã đề nghị các địa phương, Sở, ngành cung cấp dữ liệu phục vụ đánh giá phân loại đô thị. Kết quả rà soát cho thấy, theo 3 tiêu chí với 15 tiêu chuẩn đô thị loại I, tỉnh hiện mới đạt 7/15 tiêu chuẩn, còn 8 tiêu chuẩn chưa đáp ứng.

Khánh Hòa mới đạt 1 tiêu chuẩn nhờ Khu kinh tế Vân Phong. 5 tiêu chuẩn còn lại chưa đạt, chủ yếu liên quan đến: tổ chức sự kiện quốc tế thường niên; thu nhập bình quân đầu người; tốc độ tăng trưởng GRDP; năng lực thu hút đầu tư thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; và khả năng tự cân đối ngân sách.

Tỉnh đạt 3/4 tiêu chuẩn, gồm quy mô dân số đô thị, tỷ lệ đô thị hóa và quy mô dân số đô thị loại II. Tiêu chuẩn chưa đạt là tỷ lệ phường đạt trình độ đô thị loại II.

Đã đạt 3 tiêu chuẩn về hạ tầng giao thông, vận tải công cộng và công trình kiến trúc tiêu biểu. 2 tiêu chuẩn chưa đạt liên quan đến đô thị thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu và hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Việt Nam sắp có tỉnh lên đô thị loại I, tương lai là thành phố trực thuộc Trung ương có đường bờ biển dài nhất cả nước- Ảnh 1.

Khánh Hòa phấn đấu đến năm 2027 hoàn thành các tiêu chuẩn đô thị loại I. Ảnh: Internet

Hiện Khánh Hòa có 16 phường, trong khi điều kiện để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu tối thiểu 20 phường và ít nhất 50% trong số đó đạt chuẩn đô thị loại II. Đến nay, tỉnh mới có 5 phường đạt chuẩn gồm: Nha Trang, Cam Ranh, Cam Linh, Đông Hải và Phan Rang.

Tại cuộc họp gần đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng yêu cầu Sở Xây dựng và các địa phương tập trung hoàn thiện tiêu chí đô thị loại II. Ngoài 5 phường đã đạt, 11 phường còn lại được giao rà soát, khắc phục tồn tại, phấn đấu có thêm 9 phường đạt chuẩn trong thời gian tới.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, tỉnh đang tăng cường phối hợp với cơ quan thống kê để chuẩn hóa số liệu, đồng thời hướng dẫn cấp xã hoàn thiện hồ sơ, làm rõ phương pháp tính và minh chứng cho từng tiêu chuẩn. Các địa phương được yêu cầu ưu tiên xử lý các tiêu chí còn thiếu, đồng thời duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt.

UBND tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2027 hoàn thành các tiêu chuẩn đô thị loại I, làm cơ sở lập đề án trình cấp có thẩm quyền công nhận Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, các tiêu chuẩn kinh tế - xã hội còn thiếu sẽ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Sở Tài chính chủ trì xây dựng lộ trình hoàn thiện.

Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Khánh Hòa đã sáp nhập với tỉnh Ninh Thuận, hình thành đơn vị hành chính mới vẫn mang tên Khánh Hòa, với trung tâm hành chính đặt tại phường Nha Trang.

Sau sáp nhập, tỉnh Khánh Hòa mới sẽ sở hữu đường bờ biển dài nhất cả nước, với tổng diện tích 8.555,86km2 và dân số hơn 2,24 triệu người. Quy mô này được đánh giá tạo ra dư địa lớn để phát triển kinh tế biển, đồng thời mở ra cơ hội bứt phá, hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai gần.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top