Trên đỉnh núi Thiên Mã – ngọn núi cao khoảng 75m nằm bên bờ Bắc cửa Đại, nơi sông Trà Khúc đổ ra biển Đông – một quần thể văn hóa tâm linh quy mô lớn đang dần thành hình, tạo nên điểm nhấn mới cho du lịch Quảng Ngãi.
Khu văn hóa tâm linh Thiên Mã có quy mô khoảng 90ha, tổng mức đầu tư ước tính 1.000 tỷ đồng, được một vị hòa thượng khởi xướng xây dựng từ năm 2020. Công trình tọa lạc tại xã Tịnh Khê, sở hữu vị trí đắc địa khi tựa lưng vào núi, hướng mặt ra sông và biển, tạo nên thế phong thủy hiếm có.
Thiên Mã là một trong ba ngọn núi “Tam Thiên” nổi tiếng của Quảng Ngãi, cùng với núi Thiên Ấn và núi Thiên Bút. Nhờ địa thế thoáng đạt, từ đây có thể bao quát toàn bộ không gian cửa biển, dòng sông và khu đô thị trung tâm.
Điểm nhấn nổi bật nhất của quần thể là tượng Quan Âm cao 125m, khởi công từ năm 2020. Theo công bố, đây là tượng Quan Âm cao nhất Đông Nam Á và thuộc nhóm những tượng Phật cao nhất thế giới.
Nếu so sánh trong nước, chiều cao của tượng tại Thiên Mã vượt xa tượng Quan Âm trên núi Bà Đen (72m) và tượng tại chùa Linh Ấn (71m).

Khu văn hóa tâm linh Thiên Mã có quy mô khoảng 90ha, tổng mức đầu tư ước tính 1.000 tỷ đồng. Ảnh: Báo Xây dựng
Công trình được thiết kế gồm 25 tầng, bên trong bố trí thang máy phục vụ du khách. Từ tầng 11 trở lên có hệ thống cửa sổ ngắm cảnh. Đặc biệt, khu vực tham quan được bố trí ngay tại vị trí bàn tay tượng Phật – nơi du khách có thể phóng tầm mắt bao quát thành phố Quảng Ngãi, dòng sông Trà Khúc và biển Đông rộng lớn.
Nằm liền kề tượng là chánh điện chùa Minh Đức với diện tích gần 12.000m2, tạo thành một tổng thể kiến trúc đồ sộ, hài hòa giữa yếu tố tâm linh và cảnh quan tự nhiên.
Sự kết hợp giữa Khu văn hóa tâm linh Thiên Mã, cầu Cổ Lũy và sông Trà Khúc đã tạo nên một trục cảnh quan ấn tượng ở cửa biển. Nhờ chiều cao nổi bật, tượng Quan Âm có thể được nhìn thấy từ bán kính hàng chục km, đặc biệt khi di chuyển trên các tuyến đường Hoàng Sa và Trường Sa dọc hai bờ sông.
Dù chưa hoàn thiện toàn bộ hạng mục, vài năm trở lại đây, cụm công trình đã trở thành điểm tham quan thu hút đông đảo du khách, nhất là dịp đầu năm. Mỗi ngày có hàng trăm lượt người đến chiêm bái, tham quan và thưởng ngoạn cảnh sắc.
Theo kế hoạch, toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Chính quyền địa phương kỳ vọng quần thể này sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi liên kết các điểm đến thắng cảnh – văn hóa – lịch sử của Quảng Ngãi, qua đó tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới.