Aa

Việt Nam sắp xây dựng tuyến cáp treo kết nối đến ‘mắt thần’ của chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa

Thứ Sáu, 03/04/2026 - 21:07

Địa phương đang tăng tốc triển khai dự án tổ hợp cáp treo kết hợp khu văn hóa với mục tiêu hoàn tất thủ tục trong 40 ngày để kịp mốc 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành kế hoạch triển khai dự án Tổ hợp cáp treo kết hợp khu văn hóa phục vụ công cộng Điện Biên Phủ, một trong những dự án hạ tầng - du lịch trọng điểm, được kỳ vọng tạo cú hích mới cho phát triển du lịch gắn với bảo tồn giá trị lịch sử tại khu vực Mường Phăng.

Dự án được thực hiện theo Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Quần thể đô thị, dịch vụ, cáp treo Điện Biên Phủ, đã được phê duyệt tại Quyết định số 2417 ngày 31/12/2024. Quy mô sử dụng đất khoảng 25,6ha, trải dài trên địa bàn hai xã Mường Phăng và Pu Nhi.

Việt Nam sắp xây dựng tuyến cáp treo kết nối đến ‘mắt thần’ của chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa- Ảnh 1.

Tỉnh Điện Biên sẽ triển khai tổ hợp cáp treo kết hợp khu văn hóa phục vụ công cộng Điện Biên Phủ. Ảnh minh họa

Theo phương án quy hoạch, ga đi đặt tại xã Mường Phăng với diện tích khoảng 10ha. Tuyến cáp treo dài đi qua khu vực này chiếm khoảng 9,71ha, kết nối trực tiếp từ Khu di tích lịch sử Hầm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tới Đài quan sát trên đỉnh Pú Tó Cọ. Ga đến được bố trí trên đỉnh núi, thuộc địa bàn hai xã Mường Phăng và Pu Nhi với diện tích gần 6ha.

Điểm đặc biệt của dự án không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở tốc độ triển khai. Tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu hoàn tất toàn bộ thủ tục pháp lý trong vòng 40 ngày nhằm kịp thời chào mừng kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2026).

Từ ngày 1/4, địa phương đã cho phép tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án. Song song, thủ tục cấp phép xây dựng (nếu có) phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 7/5/2026.

Đáng chú ý, cơ chế "luồng xanh" được áp dụng trong thẩm định, với việc bố trí các cán bộ, công chức giàu kinh nghiệm trực tiếp xử lý hồ sơ, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục. Điều này cho thấy quyết tâm rất rõ của địa phương trong việc đẩy nhanh tiến độ dự án.

Tuy nhiên, bài toán phát triển không tách rời yêu cầu bảo tồn. Tuyến cáp treo đi qua khu vực thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, một không gian lịch sử có giá trị đặc biệt quan trọng. Vì vậy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ theo sát dự án, chủ động lấy ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với quy hoạch chi tiết cũng như đề xuất đầu tư, nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến giá trị nguyên trạng và cảnh quan di tích.

Việt Nam sắp xây dựng tuyến cáp treo kết nối đến ‘mắt thần’ của chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa- Ảnh 2.

Đỉnh Pu Tó Cọ. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Pú Tó Cọ, nơi đặt ga đến của tuyến cáp treo được xem là "mắt thần" của chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa. Với độ cao khoảng 1.700m so với mực nước biển, từ vị trí này có thể bao quát toàn bộ lòng chảo Điện Biên, bao gồm sân bay, các cứ điểm và trung tâm tập đoàn cứ điểm của đối phương.

Trong suốt chiến dịch lịch sử năm 1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ Chỉ huy đã nhiều lần đứng tại đây để quan sát, nắm bắt tình hình và đưa ra những quyết định chiến lược mang tính bước ngoặt, góp phần làm nên chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Hiện nay, để tiếp cận Đài quan sát Pú Tó Cọ, du khách phải di chuyển bộ khoảng 9km đường rừng từ khu vực Sở Chỉ huy Chiến dịch tại Mường Phăng, mất từ 3-4 giờ đồng hồ. Hành trình này tuy giàu trải nghiệm nhưng cũng đặt ra không ít rào cản về khả năng tiếp cận, đặc biệt với du khách đại chúng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top