Aa

Việt Nam sẽ có ‘Bà Nà Hills’ thứ 2

Thứ Hai, 25/05/2026 - 11:34

Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí này được xem là một trong những dự án du lịch quy mô lớn của tỉnh Quảng Trị với tổng diện tích khoảng 167,47ha.

Theo báo Tiền Phong, HĐND tỉnh Quảng Trị vừa thông qua nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối. Đây được xem là một trong những dự án du lịch quy mô lớn, mang kỳ vọng hình thành "Bà Nà Hills" mới của Quảng Trị trong tương lai.

Theo nghị quyết, dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị đề xuất, có tổng diện tích khoảng 167,47ha. Trong đó, diện tích rừng đề nghị chuyển mục đích sử dụng hơn 158,6ha, bao gồm hơn 148ha rừng tự nhiên và hơn 10ha rừng trồng.

Phần diện tích rừng nằm trên địa bàn các xã Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn, thuộc 17 khoảnh của 7 tiểu khu lâm nghiệp. Trong đó có hơn 47ha rừng phòng hộ, hơn 109ha rừng sản xuất và một phần diện tích ngoài quy hoạch lâm nghiệp.

Song song với việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu Quần thể Khu du lịch sinh thái, thể dục thể thao, dịch vụ giải trí và dân cư tại khu vực hồ Thác Chuối và Nông trường Việt Trung, tỷ lệ 1/2000.

Theo định hướng quy hoạch, khu vực nghiên cứu có quy mô khoảng 5.300ha, trải dài trên địa bàn các xã Bố Trạch và Nam Trạch, với tầm nhìn phát triển đến năm 2050.

Việt Nam sẽ có ‘Bà Nà Hills’ thứ 2- Ảnh 1.

Hồ Thác Chuối. Ảnh: Báo Tiền Phong

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của dự án là tuyến cáp treo kết nối từ hồ thủy lợi Thác Chuối lên đỉnh U Bò - nơi được ví như "nóc nhà xanh" phía nam Quảng Trị nhờ độ cao lớn, khí hậu mát mẻ quanh năm cùng hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng.

Theo ý tưởng quy hoạch ban đầu, ga đi của tuyến cáp treo sẽ được bố trí tại khu vực hồ Thác Chuối, sau đó băng qua những cánh rừng để lên đỉnh U Bò. Từ đây, hệ thống cáp treo và các tuyến tham quan dự kiến tiếp tục mở rộng, kết nối với vùng sinh thái thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Dự án được định hướng phát triển thành quần thể đa chức năng, bao gồm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, thể dục thể thao, vui chơi giải trí và khu dân cư dịch vụ. Chính quyền địa phương kỳ vọng đây sẽ trở thành cực tăng trưởng du lịch mới, góp phần thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Trong quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh mục tiêu xây dựng khu vực động lực phát triển kinh tế - du lịch theo hướng đồng bộ, hiện đại và chất lượng cao; đồng thời tạo việc làm, nâng cao thu nhập và bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Tuy nhiên, dự án cũng đặt ra bài toán lớn về bảo vệ hệ sinh thái rừng tự nhiên khi phần lớn diện tích đề xuất chuyển đổi là rừng tự nhiên nằm gần vùng lõi di sản thiên nhiên.

Vì vậy, trong hồ sơ quy hoạch, tỉnh Quảng Trị yêu cầu quá trình phát triển phải bảo đảm giữ gìn và phát huy các giá trị cảnh quan đặc trưng như rừng, mặt nước và địa hình tự nhiên; đồng thời xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hạn chế tối đa tác động đến môi trường sinh thái.

Theo kế hoạch, thời gian lập quy hoạch dự kiến không quá 9 tháng kể từ khi lựa chọn đơn vị tư vấn đến thời điểm trình thẩm định.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm