Aa

Việt Nam sẽ có dải bờ biển đẳng cấp quốc tế

Thứ Bảy, 25/10/2025 - 10:51

Theo phương án thiết kế, dải bờ biển này dài khoảng 16,4km với quy mô sử dụng đất khoảng 253ha, được chia làm 4 khu theo đồ án thiết kế đô thị.

Sáng 24/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo ý tưởng thiết kế đô thị và phương án quản lý, sử dụng đất khu vực phía Đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng, khu vực được xem là “trái tim” của Nha Trang.

Theo báo cáo của đơn vị tư vấn, phương án thiết kế đô thị phía Đông Trần Phú - Phạm Văn Đồng được quy hoạch trên chiều dài 16,4km dọc bờ biển Nha Trang, với quy mô sử dụng đất khoảng 253ha, chia thành 4 khu chức năng chính, tạo nên “trục xanh” liên hoàn cho người đi bộ và xe đạp, kết nối toàn tuyến ven biển.

Việt Nam sẽ có dải bờ biển đẳng cấp quốc tế- Ảnh 1.

Dọc bờ biển phía Đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng sẽ được chỉnh trang, cải tạo. Ảnh minh họa

Khu 1 là khu công viên tịnh dưỡng và du thuyền. Khu này là không gian nghỉ dưỡng và sự kiện nghệ thuật, được chia làm 2 phân khu. Phân khu 1 gồm quảng trường ánh sáng quy mô 2ha, sức chứa 22.000 người và khu nhạc nước nghệ thuật 1,5ha - nơi dự kiến tổ chức các lễ hội nhạc nước tầm cỡ quốc tế. Điểm nhấn đặc biệt ở đây là công viên trị liệu đầu tiên của tỉnh, giúp du khách phục hồi sức khỏe và trải nghiệm lối sống lành mạnh. Phân khu 2 là bến du thuyền mới, sẽ bố trí phố ẩm thực, quầy lưu niệm, sân chơi cộng đồng, tạo không gian sôi động ven biển.

Khu thứ 2 là công viên di sản văn hóa. Khu vực này là trung tâm văn hóa - lịch sử của toàn tuyến, tái hiện không gian văn hóa truyền thống qua hình thức trưng bày ngoài trời với 2 phân khu. Phân khu 1 gồm công viên lướt sóng và chuỗi check-in độc đáo như Vịnh san hô, Vịnh cá mao tiên, Vịnh cá heo. Phân khu 2 - Công viên di sản, là hạt nhân của khu vực, với quảng trường di sản, trung tâm trưng bày đá nghệ thuật, khu thể thao ngoài trời, và Bảo tàng Yersin - công trình mang dấu ấn văn hóa đặc trưng của Nha Trang. Dự kiến cầu Trần Phú sẽ được mở rộng, tạo thêm không gian công cộng và cải thiện lưu thông ven biển.

Khu 3 là công viên bờ biển dài, đóng vai trò là trung tâm du lịch và giải trí cao cấp, nơi hội tụ Quảng trường 2 Tháng 4, đường sách Nguyễn Thi, trung tâm hội nghị và chuỗi khách sạn ven biển, hình thành tổ hợp điểm đến tầm cỡ quốc tế. Tại đây sẽ xây dựng Nhà hát Đại dương lấy cảm hứng từ tổ chim yến, kết hợp bảo tàng tỉnh và trung tâm hội nghị hiện đại, hướng tới biểu tượng kiến trúc mới của Nha Trang. Đặc biệt, Quảng trường Thủy thủ được thiết kế để mô phỏng quần đảo Trường Sa, khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng và tạo dấu ấn văn hóa - tinh thần cho người dân Khánh Hòa.

Khu cuối cùng là không gian ngắm cảnh đẹp nhất thành phố, được quy hoạch thành công viên mở, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi và thể thao của người dân. Dự án sẽ bổ sung tuyến xe đạp ven biển, kết nối liền mạch dải công viên, tạo nên “hành lang xanh” mềm mại ôm trọn bờ vịnh Nha Trang – một trong những vịnh đẹp nhất thế giới.

Việt Nam sẽ có dải bờ biển đẳng cấp quốc tế- Ảnh 2.

Dọc bờ biển phía Đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng sẽ được chỉnh trang, cải tạo. Ảnh minh họa

Theo đại diện đơn vị tư vấn, đồ án không chỉ tạo điểm nhấn kiến trúc mà còn mở ra hướng phát triển du lịch thông minh, bền vững. Khi hoàn thiện, trục ven biển này sẽ trở thành “phòng khách lớn” của thành phố, kết nối các hoạt động lễ hội, thể thao biển và văn hóa đường phố, thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Thành Phú cho rằng, việc sớm triển khai ý tưởng này có ý nghĩa chiến lược, góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch Nha Trang – Khánh Hòa trong giai đoạn mới sau sáp nhập. Hiện tuyến bờ biển đã được phủ kín 6 quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai các dự án, tuy nhiên để hiện thực được điều đó, phường Nha Trang và phường Bắc Nha Trang phải khẩn trương lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, làm cơ sở tổ chức đấu giá các khu đất dự kiến kêu gọi đầu tư ngoài ngân sách và đầu tư các dự án từ nguồn vốn đầu tư công.

Giám đốc Sở Tài chính Châu Ngô Anh Nhân nhấn mạnh, để hiện thực hóa đồ án cần ưu tiên đầu tư các công trình công cộng, biểu tượng ven biển và mở rộng cầu Trần Phú, tạo nền hạ tầng vững chắc cho không gian đô thị hiện đại.

Với lợi thế là tỉnh có bờ biển dài nhất Việt Nam cùng hạ tầng du lịch ngày càng hoàn thiện, Khánh Hòa sau sáp nhập Ninh Thuận đang định hình hình ảnh “thủ phủ du lịch biển” của cả nước - nơi giao hòa giữa thiên nhiên, văn hóa và nhịp sống hiện đại, hướng tới mục tiêu “Thành phố Nha Trang đáng sống - đáng đến - đáng đầu tư.”



Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top