Sáng 24/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Ninh Chử đến năm 2045, đồng thời gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp du lịch năm 2026.
Theo quy hoạch được công bố, Ninh Chử được xác định là khu du lịch có vai trò động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là ngành du lịch khu vực phía Nam của tỉnh Khánh Hòa, đồng thời lan tỏa ảnh hưởng đến toàn vùng duyên hải Nam Trung Bộ.
Phạm vi quy hoạch có quy mô lớn, với khoảng 10.200ha đất liền và 2.000ha mặt biển, bao trùm nhiều xã, phường ven biển phía Nam tỉnh (thuộc địa bàn tỉnh Ninh Thuận trước đây). Đây là khu vực hội tụ nhiều lợi thế về tài nguyên biển, cảnh quan tự nhiên và điều kiện phát triển du lịch nghỉ dưỡng.

Bãi biển Ninh Chử. Ảnh: Báo Khánh Hòa
Mục tiêu cốt lõi của quy hoạch là đưa Ninh Chử trở thành một trong những trung tâm du lịch trọng điểm quốc gia, sở hữu hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội đồng bộ, sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Về định hướng không gian, khu du lịch được tổ chức theo mô hình đa trung tâm với 3 phân vùng lớn và 8 phân khu chức năng. Trong đó, khu vực bãi biển Bình Sơn - Ninh Chử được xác định là lõi phát triển, đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc toàn khu.
Đáng chú ý, quy hoạch đặt ra yêu cầu xuyên suốt là phát triển du lịch gắn liền với bảo tồn hệ sinh thái, gìn giữ cảnh quan tự nhiên và phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của vùng ven biển, hướng tới phát triển bền vững.
Theo dự báo, đến năm 2030, Khu du lịch quốc gia Ninh Chử sẽ có quy mô dân số khoảng 193.300 người, đón khoảng 5,9 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 743.000 lượt.
Đến năm 2045, quy mô dân số dự kiến tăng lên khoảng 300.000 người, với lượng khách đạt gần 9,84 triệu lượt, trong đó khách quốc tế khoảng 1,5 triệu lượt — khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của Ninh Chử trên bản đồ du lịch quốc gia và khu vực.
Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Khánh Hòa đã sáp nhập với tỉnh Ninh Thuận, hình thành đơn vị hành chính mới vẫn mang tên Khánh Hòa, với trung tâm hành chính đặt tại phường Nha Trang.
Sau sáp nhập, tỉnh Khánh Hòa mới sẽ sở hữu đường bờ biển dài nhất cả nước, với tổng diện tích 8.555,86km2 và dân số hơn 2,24 triệu người. Quy mô này được đánh giá tạo ra dư địa lớn để phát triển kinh tế biển, đồng thời mở ra cơ hội bứt phá, hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai gần.