Sáng 24/11/2025, tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn, TP.HCM), Hội nghị Di sản văn hóa toàn thành đã diễn ra với trọng tâm là hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong bối cảnh mới.
Phát biểu khai mạc, ông Trần Thế Thuận – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM – đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học tập trung phân tích những điểm mới của pháp luật liên quan đến công tác bảo tồn di sản văn hóa, đồng thời đánh giá toàn diện các “điểm nghẽn” về cơ chế, chính sách đang ảnh hưởng đến quá trình triển khai tại địa phương.
Một trong những nội dung được nhấn mạnh tại hội nghị là nhiệm vụ xây dựng hồ sơ đề cử Địa đạo Củ Chi trở thành Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Theo ông Thuận, đây là di tích quốc gia đặc biệt, đồng thời là biểu tượng của lịch sử cách mạng Việt Nam. Nếu được ghi danh vào Danh mục Di sản Thế giới, giá trị của khu di tích sẽ được nâng tầm, góp phần quảng bá hình ảnh TP.HCM ra quốc tế.

Địa đạo Củ Chi là một mạng lưới quân sự ngầm đáng chú ý đã làm kinh ngạc thế giới về khả năng phục hồi và sự khéo léo của người dân Việt Nam. Ảnh: Internet
Cách trung tâm TP.HCM khoảng 70km, Địa đạo Củ Chi thuộc xã An Nhơn Tây. Công trình nổi tiếng với hệ thống đường hầm dài khoảng 250km, đan xen như mạng nhện trong lòng đất, liên hoàn với chiến hào, ụ chiến đấu, hầm ăn ở, kho lương thực, giếng nước, bếp Hoàng Cầm… tạo nên một “thành phố dưới lòng đất” độc đáo hiếm có trên thế giới.
Cuối năm 2015, địa đạo được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Không chỉ mang giá trị lịch sử, nơi đây còn được vinh danh là một trong những điểm đến kỳ lạ nhất Đông Nam Á và nằm trong danh sách các công trình nhân tạo đặc biệt của thế giới. Tháng 7/2023, kênh CNN (Mỹ) bình chọn Địa đạo Củ Chi vào danh sách “Những đường hầm kỳ thú nhất thế giới”. Năm 2024, khu di tích tiếp tục được xếp vào nhóm “Điểm đến hàng đầu châu Á”.
Năm 2025 đánh dấu giai đoạn đầu tư mới với nhiều hạng mục quy mô tại Khu di tích. Trong đó có phòng chiếu phim đặt trong mô hình máy bay vận tải C130; khu cắm trại dã ngoại; “Hải Vân quán”; “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”; hệ thống zipline vòng và zipline qua hồ; khu homestay hướng ra sông Sài Gòn; cùng dịch vụ tiệc nướng BBQ ngoài trời.
Đại tá Lê Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Khu di tích – cho biết năm 2025, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều dự án nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng đến sự hài lòng của du khách. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nhiều chương trình gắn với phong tục, tập quán văn hóa các vùng miền được tổ chức, tạo thêm sức hút cho điểm đến.

Du khách trải nghiệm chui hầm tại Địa đạo Củ Chi. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân
Song song đó, khu di tích tiếp tục khai thác các giá trị cốt lõi như phòng chiếu phim 3D, sa bàn tái hiện trận càn Cedar Falls tại “Tam giác sắt” Củ Chi, chương trình trải nghiệm “Trăng Chiến khu” kết hợp âm thanh, ánh sáng hiện đại, mang lại cảm nhận chân thực về một giai đoạn lịch sử khốc liệt.
Du khách còn có thể tham quan Khu tái hiện Vùng Giải phóng, tìm hiểu đời sống, kiến trúc và hoạt động sinh hoạt – chiến đấu của người dân Củ Chi giai đoạn 1961–1972; trải nghiệm các hoạt động dân dã như làm bánh tráng, nấu rượu, bắt cá, cấy lúa để hiểu sâu hơn về văn hóa nông nghiệp Nam Bộ.
Bên cạnh đó, hệ thống dịch vụ bổ trợ ngày càng đa dạng: bán hàng lưu niệm, bắn súng thể thao quốc phòng, súng đạn sơn, hồ bơi, câu cá giải trí, các trò chơi mạo hiểm… tạo nên chuỗi trải nghiệm kết hợp giữa giáo dục lịch sử và du lịch nghỉ dưỡng.
Với nền tảng giá trị lịch sử đặc biệt cùng những bước đầu tư bài bản, Địa đạo Củ Chi đang đứng trước cơ hội lớn để bước ra sân chơi toàn cầu. Nếu hồ sơ đề cử được thông qua, nơi đây không chỉ là biểu tượng của “vùng đất thép thành đồng” mà còn có thể trở thành di sản chung của nhân loại.