Aa

Việt Nam sẽ có thêm dự án lấn biển 4.500ha, tọa lạc tại tỉnh có diện tích lớn nhất ĐBSCL

Thứ Năm, 02/04/2026 - 10:57

Theo đề xuất, dự án lấn biển được chia hành 4 cụm chính gồm cụm đảo Phú Quốc - Thổ Châu; cụm đảo Rạch Giá - An Biên - Hòn Đất - An Minh; cụm đảo Hà Tiên - Kiên Lương - Tiên Hải và cụm các đảo Kiên Hải.

UBND tỉnh An Giang mới đây đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về công tác lập quy hoạch phân khu các khu vực lấn biển trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn đã trình bày ý tưởng về “Hành lang biển đa điểm đến” kết nối chuỗi giá trị: Biển - Núi - Di sản - Sông ngòi - Đô thị biển.

Theo đó, dự án lấn biển trên toàn tỉnh dự kiến có tổng quy mô lên đến 4.500ha, được chia thành 4 cụm đảo lớn, gồm cụm Phú Quốc - Thổ Châu có quy mô lớn nhất với 2.300ha; cụm Rạch Giá - An Biên - Hòn Đất - An Minh, quy mô 1.100ha; cụm Hà Tiên - Kiên Lương - Tiên Hải, quy mô 900ha; cụm các đảo Kiên Hải, quy mô 200ha.

Hình ảnh tại buổi làm việc. Nguồn ảnh: UBND tỉnh An Giang

Hình ảnh tại buổi làm việc. Nguồn ảnh: UBND tỉnh An Giang

Về định hướng phát triển, Phú Quốc - Thổ Châu được quy hoạch thành khu giải trí tích hợp tầm quốc tế, gắn với thương mại tự do, phát triển nghỉ dưỡng cao cấp, công viên giải trí, sân golf và du lịch biển, hướng đến trở thành cửa ngõ du lịch quốc tế phía Nam.

Khu vực Hà Tiên - Kiên Lương - Tiên Hải được định vị là không gian văn hóa - di sản, phát huy giá trị giao thoa Việt Nam - Khmer, kết hợp du lịch sinh thái, nghệ thuật biểu diễn, chăm sóc sức khỏe và kinh tế cộng đồng.

Trong khi đó, không gian lấn biển tại Rạch Giá - Hòn Đất - An Biên - An Minh được xác định là trung tâm hành chính, thương mại, giải trí của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đóng vai trò cửa ngõ kết nối đất liền với các đảo, phát triển theo mô hình đô thị xanh, hiện đại, đa chức năng.

Việc hình thành các cụm đảo này không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn được kỳ vọng trở thành động lực kinh tế mới, nâng tầm vị thế du lịch và dịch vụ của tỉnh An Giang trên bản đồ khu vực.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Hồ Văn Mừng khẳng định việc lập quy hoạch phân khu các khu vực lấn biển phải đảm bảo tính đồng bộ, vừa phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh, vừa thống nhất với quy hoạch của các địa phương.

Đặc biệt, tại các khu vực có quy hoạch đất ở, hạ tầng xã hội cần đi trước một bước nhằm đảm bảo chất lượng sống cho người dân.

Phối cảnh 1 cụm đảo. Nguồn ảnh: Báo An Giang

Phối cảnh 1 cụm đảo. Nguồn ảnh: Báo An Giang

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc lập quy hoạch phân khu các khu vực lấn biển phải đồng bộ với quy hoạch của tỉnh và quy hoạch chung của các địa phương; đồng thời lưu ý quy mô dân số tại các phân khu lấn biển. Đối với những vị trí có quy hoạch đất ở, cần đảm bảo đồng bộ với hạ tầng xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh quy hoạch phân khu các khu vực lấn biển phải đáp ứng tiêu chí xanh (kinh tế xanh, giao thông xanh, hạ tầng xanh, công trình và dự án xây dựng xanh); hạn chế sử dụng máy móc, phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch; ưu tiên sử dụng năng lượng tái tạo; nghiên cứu kêu gọi đầu tư điện gió vừa phục vụ kinh doanh vừa cấp điện tại các phân khu lấn biển; đồng thời chú trọng công tác xử lý nước thải và thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, hoàn thành trong tháng 4.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương quản lý chặt chẽ hoạt động nuôi trồng thủy sản tại các khu vực dự kiến lập quy hoạch phân khu lấn biển…

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh An Giang mới được hình thành dựa trên việc sáp nhập tỉnh An Giang hiện hữu và tỉnh Kiên Giang cũ.

Với diện tích trên 9.888km2, tỉnh An Giang mới có diện tích lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top