Ngày 1/4, tại Nhà văn hóa thôn Liễu Ngoại, UBND xã Thường Tín tổ chức hội nghị triển khai chủ trương thu hồi đất phục vụ Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic. Hội nghị có sự tham gia của gần 200 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng trên địa bàn.
Tại đây, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Thường Tín đã công bố đơn giá bồi thường, phương án hỗ trợ giải phóng mặt bằng cùng các quy định liên quan đến việc Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, áp dụng theo chính sách năm 2026.
Ghi nhận tại hội nghị cho thấy, đa số các hộ dân bày tỏ sự đồng thuận cao với chủ trương thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ. Bên cạnh đó, người dân cũng kiến nghị các cấp chính quyền quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông nội thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đa số các hộ dân bày tỏ sự đồng thuận cao với chủ trương thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ. Ảnh: PV
Không chỉ dừng ở vấn đề bồi thường, nhiều ý kiến đề xuất cần có định hướng quy hoạch hợp lý nhằm phát triển làng nghề truyền thống, đồng thời đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn sau khi không còn đất sản xuất. Một số vấn đề phát sinh trong quá trình thu hồi đất cũng được người dân thẳng thắn nêu ra, mong được giải quyết kịp thời.
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tản – Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Thường Tín – cho biết địa phương đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của người dân để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các hộ bị thu hồi đất.
Theo ông Tản, toàn bộ quá trình triển khai sẽ tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và các quyết định của UBND TP. Hà Nội, với nguyên tắc công khai, minh bạch, có sự giám sát của người dân, đồng thời bảo đảm tối đa quyền lợi khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp.

Phó Chủ tịch thường trực UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: PV
Lãnh đạo UBND xã cũng đề nghị các hộ gia đình, cá nhân tiếp tục ủng hộ chủ trương, phối hợp chặt chẽ trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện sớm bàn giao đất cho nhà thầu triển khai dự án đúng tiến độ.
Khu đô thị thể thao Olympic – dự án trọng điểm được khởi công ngày 19/12/2025 – do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, có quy mô hơn 9.171ha, tổng vốn dự kiến khoảng 925.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành, đây sẽ là khu đô thị lớn nhất Việt Nam, trải dài trên địa bàn 11 xã khu vực phía Nam Hà Nội.
Dự án sở hữu vị trí chiến lược khi nằm tại điểm giao thoa của hàng loạt trục giao thông huyết mạch như Vành đai 3,5; Vành đai 4; Quốc lộ 1A; cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, đồng thời kề cận ga Ngọc Hồi – đầu mối giao thông quan trọng của Thủ đô.

Phối cảnh dự án Khu đô thị thể thao Olympic. Ảnh: Internet
Theo quy hoạch, toàn bộ khu đô thị được chia thành 4 phân khu chức năng, phát triển theo mô hình đô thị tích hợp thể thao – dịch vụ – thương mại đạt chuẩn quốc tế. Trong đó, hạt nhân là Khu liên hợp thể thao quy mô châu lục, được kỳ vọng nâng tầm vị thế Hà Nội trên bản đồ thể thao – văn hóa khu vực, đồng thời tạo động lực tăng trưởng kinh tế dài hạn.
Điểm nhấn nổi bật của tổ hợp là sân vận động Trống Đồng – công trình cấp quốc gia có diện tích 73,3ha, sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi, đạt chuẩn FIFA. Khi hoàn thành, đây sẽ là sân vận động lớn nhất thế giới, vượt qua cả sân Rungrado 1/5 (Triều Tiên, 114.000 chỗ) và sân Hassan II (Morocco, 115.000 chỗ) đang được xây dựng phục vụ World Cup 2030.